Sáng nay (18.8), Bình Dương có thêm một trường hợp đi cấp cứu nhưng không được tiếp nhận và chết trên đường đi đến bệnh viện khác.

Bình Dương xác minh thông tin "1 người tử vong sau khi cơ sở y tế từ chối cấp cứu"

T.H | 18/08/2021, 21:36

Sáng nay (18.8), Bình Dương có thêm một trường hợp đi cấp cứu nhưng không được tiếp nhận và chết trên đường đi đến bệnh viện khác.

Theo VOV, người tử vong là chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1971, quê Cà Mau), đang tạm trú tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Linh (em trai chị Kiều) kể lại, chị gái mình lên Bình Dương hơn 10 năm. Chị làm thời vụ ở xưởng gốm để nuôi mẹ già 70 tuổi nhưng do dịch bệnh phải tạm nghỉ ở nhà. Mấy ngày nay, chị bị ho, sốt nhưng cứ nghĩ bị cảm thường nên không báo chính quyền địa phương.

Sáng nay, thấy chị khó thở nên lấy xe máy chở đi cấp cứu. Khi đến Phòng Khám Đa khoa Phúc An Khang (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An), anh Linh xin cho chị được cấp cứu nhưng bảo vệ không đồng ý mà hướng dẫn đến Bệnh viện Columbia. Trên đường đến Bệnh viện Columbia, chị mệt và ngất xỉu nên anh tấp xe vào lề đường.

Lúc này, anh hô hoán mọi người xung quanh thì có 2 người mặc đồ bảo hộ (giống bác sĩ) đi ngang thấy dừng xe lại và tiến hành cấp cứu nhưng chị đã tử vong. Sau đó có công an, chính quyền địa phương phường Thuận Giao đến ghi nhận sự việc và cho xe cứu thương chở đến nhà xác bệnh viện. 

Chiều 18.8, UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương có báo cáo về trường hợp người phụ nữ tử vong bên lề đường sau khi cơ sở y tế từ chối cấp cứu.

Công an thành phố Thuận An cho biết sau khi tiếp nhận thông tin đã làm việc với các bên liên quan. Qua trích xuất camera xác định, có 1 người đàn ông đi xe máy chở theo người phụ nữ dừng trước cổng phòng khám Đa khoa Phúc An Khang. Lúc này, nhân viên bảo vệ đi ra nói chuyện gần 1 phút, sau đó người đàn ông chở người phụ nữ đi, không vào trong phòng khám, không tiếp xúc với bác sĩ, nhân viên y tế.

Ông Lê Hữu Dương (SN 1991) bảo vệ phòng khám cho biết, người đàn ông chỉ hỏi “Ở đây có khám bệnh hay không?” chứ không nghe nói người thân đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Dương trả lời: "Ở đây có khám bệnh, lấy thuốc. Nếu muốn siêu âm hay chụp X-Quang thì đi đến bệnh viện lớn (bệnh viện Becamex hoặc Columbia)". Sau đó người đàn ông rời đi.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Bảo Quốc (SN 1989), đại diện theo pháp luật Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang cho biết, phòng khám vẫn hoạt động bình thường với 35 nhân viên. Do hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phòng khám đề nghị bảo vệ hỗ trợ trước cổng để hỏi thông tin bệnh nhân sau đó thông báo cho bộ phận cấp cứu điều phối bác sĩ, điều dưỡng ra tiếp nhận bệnh. Thời điểm xảy ra sự việc, phòng khám không được bảo vệ thông báo có người đến khám, cấp cứu.

Thanh tra y tế đã xác minh
Về phía ngành y tế Bình Dương, chiều 18.8.2021, đã thành lập đoàn thanh tra do ông Nguyễn Tấn Hùng, Chánh thanh tra Sở Y tế làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra Phòng khám đa khoa Phúc An Khang.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang tổ chức thực hiện cấp cứu và tiếp nhận bệnh nhân bình thường.

Phòng khám đã xuất trình lịch làm việc từ ngày 16.8.2021-22.8.2021 trong đó ca trực từ 7h đến 18 giờ ngày 18.8.2021 gồm: BS.Sika, BS.Huyền, ĐD.Xuân Lộc, ĐD.Kim Oanh, XN.Tâm, TX.Quí (tất cả có mặt tại thời điểm kiểm tra).

Đại diện Phòng khám đa khoa Phúc An Khang cho biết, phòng cấp cứu không tiếp nhận thông tin của chị K. từ bộ phận bảo vệ cổng như dư luận đã nêu, cụ thể qua kiểm tra sổ sách khám bệnh trong ngày 18.8.2021 không ghi nhận ca bệnh liên quan nêu trên.

Trong ngày 18.8.2021 tính đến thời điểm kiểm tra, phòng khám không tiếp nhận ca bệnh nào, chỉ có 01 trường hợp chuyển viện có giấy chuyển tuyến.

Trước đó, ngày 14.8.2021 trên các phương tiện truyền thông đưa tin về việc "5 bệnh viện ở Bình Dương không nhận cấp cứu, bệnh nhân về nhà rồi chết". Sau sự việc này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Bình Dương khẩn trương xác minh làm rõ thông tin nêu trên; xem xét xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có liên quan bằng các hình thức như tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề (nếu có sai phạm).

Khẩn trương chấn chỉnh các cơ sở tế y tế trên địa bàn vừa tham gia công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện khám, chữa bệnh thường quy. Phổ biến và triển khai ngay Công văn số 6589/BYT-KCB ngày 13.8.2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế; phải cấp cứu kịp thời, bảo đảm duy trì khám, chữa bệnh, đồng thời sẵn sàng dành tối thiểu 40% giường bệnh để thu dung điều trị người bệnh COVID-19. Báo cáo kết quả xác minh về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 17.8 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ và công khai kết quả xác minh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Dương xác minh thông tin "1 người tử vong sau khi cơ sở y tế từ chối cấp cứu"