Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen đã chỉ trích mạnh Mỹ, dù cho hay nước ông vẫn mở đường cho các cuộc đàm phán thương mại với Washington.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc: Mỹ đang 'dùng dao kề cổ' Bắc Kinh

Hà Ngọc Bách | 25/09/2018, 17:09

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen đã chỉ trích mạnh Mỹ, dù cho hay nước ông vẫn mở đường cho các cuộc đàm phán thương mại với Washington.

Mỹ đang "dùng dao kề cổ Trung Quốc" trong vấn đề thương mại, theo ông Wang Shouwen. Tuyên bố của ông này đưa ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu đang phải vật lộn tìm cách chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài vài tháng qua.

Chỉ một ngày sau khi Mỹ - Trung quyết định áp đặt một vòng thuế quan mới nhắm vào hàng hóa nhập khẩu của nhau, ông Wang Shouwen nói rằng việc nối lại cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước phụ thuộc vào "ý chí" của Mỹ.

Mỹ áp thuế lên 200 tỉ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh áp thuếsố hàng trị giá 60 tỉ USD của Mỹ. Động thái mới này làm cả thế giới lo ngại, khi hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu có thể lao vào một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện hơn, ảnh hưởng đến tất cả các nước trên toàn cầu.

Trong một tuyên bố hôm 24.9, Quốc vụ viện Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ đang "bắt nạt thương mại" và cho rằng Washington đang đe dọa các nước khác để làm việc theo ý chí của mình.

Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc thực hiện hàng loạt chỉ trích chống lại Mỹ trong một thời gian ngắn cho thấy hai nước sẽ khó có thể đàm phán thương mại trong ngắn hạn.

"Với những động thái này, nhiều khả năng cả hai bên sẽ không tiếp tục đàm phán một thời gian, ít nhất là cho đến khi có sự thay đổi rõ rệt về tâm lý chính trị ở hai bên", các nhà phân tích ở Ngân hàng Mizuho, Tokyo nhận định.

Theo phía Trung Quốc, các cuộc đàm phán thương mại giữa họ với Mỹ không phải là vô ích, nhưng chúng bị đổ bể vì Mỹ cố tình không hiểu lập trường của phía Trung Quốc. Ông Wang cho hay nước ông không hiểu vì sao phía Mỹ bỏ kết quả của một cuộc đàm phán hồi tháng 5.

Các nhà xuất khẩu Mỹ sẽ "bị tổn thương", ông Wang khẳng định: "Trung Quốc là một quốc gia lớn và mạnh mẽ, bất cứ ai đối đầu với Trung Quốc bằng kinh tế hay quân sự sẽ phải trả giá rất đắt".

Thiên Hà (theo The Guardian)
Bài liên quan
Reuters: ByteDance muốn đóng cửa TikTok ở Mỹ thay vì bán
ByteDance muốn đóng cửa TikTok thay vì bán nó nếu sử dụng hết mọi lựa chọn pháp lý nhưng không thể chống lại luật cấm nền tảng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này trên các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ, theo 4 nguồn tin của Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc: Mỹ đang 'dùng dao kề cổ' Bắc Kinh