Tổng thống Jair Bolsonaro tuyên bố chính quyền của ông sẽ không mua loại vắc xin ngừa COVID-19 do Trung Quốc phát triển, mặc dù Bộ trưởng Y tế Brazil đầu tuần qua đưa ra thông báo trái ngược.

Brazil không mua vắc xin COVID-19 của Trung Quốc

Cẩm Bình | 22/10/2020, 10:57

Tổng thống Jair Bolsonaro tuyên bố chính quyền của ông sẽ không mua loại vắc xin ngừa COVID-19 do Trung Quốc phát triển, mặc dù Bộ trưởng Y tế Brazil đầu tuần qua đưa ra thông báo trái ngược.

“Người dân Brazil không phải chuột lang thử nghiệm cho bất cứ ai. Đây là lý do tại sao tôi quyết định không mua loại vắc xin này”, Tổng thống Bolsonaro viết trên Facebook. Sau đó ông cũng đích thân tuyên bố chuyện này với báo giới.

Quyết định trên được đưa ra sau khi những người ủng hộ theo quan điểm cứng rắn gây sức ép phản đối sản phẩm phát triển bởi hãng dược Sinovac Biotech. Họ gọi đây là “vắc xin của chế độ độc tài”.

Ngày 19.10 trước, Bộ trưởng Y tế Eduardo Pazuello thông báo kế hoạch mua 46 triệu liều vắc xin từ Sinovac Biotech và tiến hành phân phối từ tháng 1 năm sau. Viện nghiên cứu y sinh hàng đầu Brazil là Butantan một ngày sau công bố kết quả sơ bộ thử nghiệm trên 9.000 tình nguyện viên (mỗi người 2 mũi tiêm) cho thấy sản phẩm có hiệu quả.

sinovac01.jpg
Thống đốc Sao Paulo cầm trên tay một hộp vắc xin của Sinovac Biotech - Ảnh: Reuters

Vắc xin của Sinovac Biotech đang bị cuốn vào cuộc đấu đá chính trị tại Brazil. Tổng thống Bolsonaro vốn không ưa Trung Quốc nên thúc đẩy mua vắc xin phát triển bởi đại học Oxford (Anh). Thống đốc Sao Paulo Joao Doria - đối thủ lớn của Tổng thống Bolsonaro - lại ký thỏa thuận cho phép Viện Butantan hợp tác Sinovac Biotech thử nghiệm và sản xuất vắc xin tại bang này.

Tổng thống Bolsonaro cáo buộc Thống đốc Joao Doria chơi trò chơi chính trị. Người đứng đầu bang Sao Paulo đáp trả bằng khẳng định vắc xin sẽ do Viện Butantan sản xuất tại Brazil, dành cho tất cả người dân Brazil, không nên đánh giá vắc xin qua tiêu chính chính trị hay ý thức hệ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Brazil không mua vắc xin COVID-19 của Trung Quốc