Báo The New York Times cho biết Tổng thống Donald Trump trong vòng 10 năm có nhiều hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc – quốc gia mà Mỹ đang đối đầu.

Sát ngày bầu cử, rộ tin ông Trump từng làm ăn mạnh mẽ ở Trung Quốc

Cẩm Bình | 22/10/2020, 10:18

Báo The New York Times cho biết Tổng thống Donald Trump trong vòng 10 năm có nhiều hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc – quốc gia mà Mỹ đang đối đầu.

Phân tích hồ sơ thuế của Tổng thống Trump, The New York Times phát hiện ông sở hữu tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc, Anh, Ireland. Các tài khoản đều do công ty đứng tên không xuất hiện trong thông tin tài chính mà nhà lãnh đạo này cần công khai.

Công ty đứng tên tài khoản Trung Quốc là Trump International Hotels Management LLC, đã nộp 188.561 USD tiền thuế tại quốc gia châu Á khi theo đuổi một số hợp đồng cấp phép từ 2013 - 2015.

Luật sư đại diện Tập đoàn Trump Alan Garten cho biết Trump International Hotels Management LLC mở tài khoản trong một ngân hàng Trung Quốc có văn phòng tại Mỹ để đóng thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh ở địa phương. Công ty muốn thăm dò tiềm năng kinh doanh lĩnh vực khách sạn tại châu Á.

“Kể từ năm 2015 chẳng hề có giao dịch hay hoạt động kinh doanh nào được thực hiện. Dù tài khoản vẫn mở nhưng không phục vụ bất cứ mục đích nào khác”, theo luật sư Garten.

Năm 2008, Trump theo đuổi một dự án tòa nhà văn phòng ở thành phố Quảng Châu nhưng thất bại, nhưng đến năm 2012 đã thành công với dự án ở Thượng Hải. Hồ sơ thuế cho thấy một trong những công ty liên quan đến Trung Quốc của ông là THC China Development LLC năm đó gửi yêu cầu khấu trừ 84.000 USD do chi phí đi lại, phí pháp lý cùng chi phí văn phòng.

Cũng theo hồ sơ thuế, ông Trump đầu tư ít nhất 192.000 USD vào 5 doanh nghiệp nhỏ được lập để theo đuổi hàng loạt dự án tại Trung Quốc suốt nhiều năm. Chi phí mà 5 doanh nghiệp này tiêu tốn (thuế, phí kế toán) từ 2010 đến 2018 khoảng 97.400 USD.

Trung Quốc là chủ đề nóng trong cuộc đua tranh cử Tổng thống hiện nay. Tổng thống Trump liên tục chỉ trích Trung Quốc về thương mại lẫn dịch bệnh COVID-19, đồng thời cố cáo buộc đối thủ Joe Biden đánh giá thấp mối đe dọa từ quốc gia châu Á lúc còn giữ chức Phó tổng thống. Ông cũng đưa ra các đánh giá thổi phồng vô căn cứ về việc làm ăn của con trai chính trị gia Biden.

Về phía cựu Phó tổng thống Mỹ, thông tin tài chính mà chính trị gia Biden công khai - kể cả hồ sơ thuế - đều chẳng hề có khoản thu nhập hay giao dịch nào ở Trung Quốc.

Trước thông tin tờ The New York Times công bố, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nhận xét sở hữu tài khoản ở Trung Quốc khá nguy hiểm: “Họ có thể theo dõi dòng tiền và thậm chí chi phối người rút hoặc chuyển tiền vào tài khoản. Vì vậy đây là vấn đề an ninh quốc gia”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sát ngày bầu cử, rộ tin ông Trump từng làm ăn mạnh mẽ ở Trung Quốc