Sáng nay 21.5, tất cả cử tri trên cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối đồng loạt đi bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cà Mau: Cử tri ở các đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối đi bầu sớm

Trần Khải | 21/05/2021, 10:16

Sáng nay 21.5, tất cả cử tri trên cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối đồng loạt đi bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lúc 7 giờ sáng cùng ngày, lễ khai mạc bầu cử tại Tổ bầu cử số 5, thuộc đơn vị bầu cử số 4 (ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) chính thức bắt đầu. Tất cả cử tri trên đảo Hòn Khoai đều có mặt để nghe chính quyền địa phương công bố thể lệ, quy định để bỏ phiếu. Đến khoảng 8 giờ thì cử tri bắt đầu nhận phiếu bầu từ đơn vị tổ chức bầu cử và bắt đầu bỏ phiếu.

anh-1-can-bo-chien-si-tren-dao-hon-khoai-den-ban-huong-dan-xit-nuoc-rua-tay-khu-khuan-va-deo-khau-trang-y-te-truoc-khi-vao-diem-bo-phieu-anh-tran-khai.jpg
Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai đến bàn hướng dẫn xịt nước rửa tay khử khuẩn và đeo khẩu trang y tế trước khi vào điểm bỏ phiếu - Ảnh: Trần Khải

Tại nơi bỏ phiếu, chính quyền địa phương đều bố trí người kiểm tra thân nhiệt và nước rửa tay sát khuẩn cho cử tri trước khi vào nơi nhận phiếu bầu theo đúng khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh.

Đảo Hòn Khoai không có cư dân sinh sống mà chỉ có các đơn vị đang làm nhiệm vụ canh giữ vùng biên giới biển, như Đồn biên phòng, Trạm rada 595, Trạm hải đăng, Hạt Kiểm lâm và công nhân của 2 doanh nghiệp đang thi công công trình trên đảo tham gia bỏ phiếu.

Ông Trịnh Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Tân Ân kiêm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã đánh giá: “Hòn Khoai năm nay có 223 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tất cả các cử tri đều thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân.

Do Hòn Khoai nằm xa đất liền nên công tác chuẩn bị đã được địa phương triển khai từ sớm và bố trí người, phương tiện ra đảo làm nhiệm vụ rất kỹ lưỡng, nghiêm túc đảm bảo đúng quy định của Luật Bầu cử và quy định của HĐND tỉnh đề ra. Tất cả đều được diễn ra rất tốt”.

dung-8-gio-ngay-21.5-cu-tri-tren-dao-hon-khoai-bat-dau-bo-phieu-bau-dbqh-va-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-anh-tran-khai.jpg
Đúng 8 giờ ngày 21.5, cử tri trên đảo hòn Khoai bắt đầu bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh: Trần Khải

Cũng trong sáng 21.5, bà con cư dân đang sinh sống trên đảo Hòn Chuối (TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo cũng đồng loạt đi bỏ phiếu sớm. Theo tìm hiểu của PV, tất cả các hoạt động bỏ phiếu trên đảo đều diễn ra nghiêm túc, nhất là việc thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành y tế khuyến cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Theo TTXVN, sáng nay 21.5.2021, gần 43.000 cử tri là đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Đan Lai tại 207 khu vực bỏ phiếu thuộc các xã miền núi, biên giới của 4 huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Con Cuông (tỉnh Nghệ An) cũng đã tham gia bầu cử sớm. 

nghe-an-210521-9.jpg

Bài liên quan
Chùm ảnh: Cận cảnh khô hạn ở vùng ngọt Cà Mau
Do tác động của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau chịu nhiều ảnh hưởng do hạn hán như thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, sụt lún đất... làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Cử tri ở các đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối đi bầu sớm