Bất chấp nhà cái đánh giá cao Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, người đặt tiền cho cửa Trump chiếm áp đảo.

Các nhà cái đánh giá cao Biden, người chơi đổ tiền đặt cửa Trump

Anh Tú | 24/10/2020, 15:16

Bất chấp nhà cái đánh giá cao Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, người đặt tiền cho cửa Trump chiếm áp đảo.

Không chỉ quan tâm đến thị trường cá cược các sự kiện thể thao mà các nhà cái châu Âu cũng đang rất quan tâm đến cuộc đua Tổng thống Mỹ dự kiến chính thức ​​tiến hành vào ngày 3.11.2020. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sẽ nhậm chức vào ngày 20.1.2021.

Theo báo cáo từ một hãng cá cược Anh, cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 là một sự kiện cá cược toàn cầu. Chỉ tính đến giữa tuần qua, riêng hãng này đã thu hút được 215 triệu USD liên quan cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần thứ 59 diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ vừa chịu ảnh hưởng của đại dịch coronavirus và các cuộc biểu tình sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd cách đây ít tháng. Chính điều này đã tác động mạnh đến cơ hội của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Dưới đây là tỷ lệ cược của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 vào ngày 23.10.2020:

Donald Trump - 15/8 (tức là người chơi đặt 8 và nếu thắng vào ngày 20.1.2021 thì sẽ nhận về 15 (tiền thắng) +8 (tiền gốc)

Tổng thống Trump đã rất mạnh miệng thể hiện sự tự tin vào việc giành chiến thắng. Dù vậy, các nhà cái chỉ đặt tỷ lệ thắng cử khá khiêm tốn cho ứng viên của đảng Cộng hòa, dao động từ 7/4 đến 15/8.

Ông Trump bị giảm sút uy tín trong cuộc khủng hoảng coronavirus cũng như vì hai bài báo của New York Times cáo buộc ông đã không nộp thuế và có tài khoản tại ngân hàng Trung Quốc. Những diễn biến đó khiến vị thế thượng phong của Trump bị giảm mạnh so với số phiếu thăm dò rất cao trong giai đoạn đầu của đại dịch.

Tỷ lệ cược của Donald Trump giảm xuống +120 (6/5) sau báo cáo của New York Times về thuế của ông vào tháng trước. Vào thời điểm đó, tỷ lệ cá cược đã ngầm thể hiện rằng ông có 45,5% cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Tỷ lệ cược của ông Trump kể từ đó giảm một cách khá ổn định trên thị trường cá cược và có lúc xuống mức +150 (6/4) ngầm thể hiện rằng  Trump chỉ có 40% cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ.

Vào đầu tuần qua, tỷ lệ cược của Trump lại tiếp tục bị điều chỉnh sau báo cáo của New York Times liên quan đến ông có tài khoản ở Trung Quốc. Sau khi bài báo công bố, tỷ lệ cược của Trump giảm xuống +188 (15/8). Trước cuộc tranh luận, tỷ lệ cược của Trump ngầm thể hiện rằng ông chỉ có 34,8% cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020

Các cuộc thăm dò cũng cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn đầu trong các bang màu chiến trường. Điều này sẽ khiến chiến dịch tranh cử của Trump trở nên bất an vì ông được cho mất điểm tại những nơi ông giành chiến thắng sít sao năm 2016. Cần nhớ rằng, ông Trump đã thắng cuộc bầu cử Mỹ với 306 phiếu đại cử tri nhưng trên thực tế, số phiếu phổ thông kém hơn so với Hillary Clinton.

Joe Biden – 8/15 (đặt 15 và nếu thắng sẽ lĩnh 8 (tiền thắng) + 15 (tiền gốc)

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã chính thức giành chiến thắng trong cuộc đua nội bộ đảng Dân chủ vào ngày 5.6. Ông sẽ tranh cử chống lại tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong bối cảnh ​​các cuộc thăm dò nghiêng về phía Biden.

Cựu phó tổng thống của đảng Dân chủ hiện là người được coi là ứng cử viên hàng đầu để nắm quyền Nhà Trắng sau các cuộc thăm dò với tín hiệu ủng hộ tăng vọt. Biden đã được ca ngợi vì khả năng thu phục cử tri thuộc tầng lớp lao động. Dù vậy, ông cũng có những điểm yếu dễ bị khai thác. Hiện đang diễn ra một cuộc điều tra về các giao dịch nước ngoài có dính líu đến con trai ông là Hunter.

Từ kết quả thăm dò, nhà cái đặt tỷ lệ thắng cuộc bầu cử năm 2020 của Joe Biden theo chiều ngược lại với Trump. Trong hôm tranh luận với Trump hôm 22.10, tỷ lệ thắng cược của Joe Biden là -170 (10/17), nghĩa là nhà cái đánh giá Biden có 63% cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Sau đó, tỷ lệ cược của Biden chạm mốc -188 (8/15), có nghĩa là cơ hội thắng cử của ông được nhà cái đánh giá đã tăng lên 65,2%.

Bất chấp đánh giá của nhà cái, người chơi vẫn chọn Trump

Bất chấp nhà cái đánh giá cao Biden, người đặt tiền cho cửa Trump chiếm áp đảo, chiếm 62,8% số tiền đặt cược, so với chỉ 33,1% số tiền đặt cược vào Joe Biden.

Trong cuộc tranh luận vừa qua, 73% số tiền đặt cược lớn được đặt cho Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, với chỉ 25% đặt cược vào  Biden. 2% còn lại được tạo thành từ các người chơi đầu cơ vào Mike Pence và Kamala Harris.

Sẽ có người thắc mắc Pence và Harris không tranh cử Tổng thống mà chỉ làm liên danh Phó tổng thống nhưng sao vẫn có người chọn. Ấy là vì giả sử trong trường hợp sau 3.11, ông Trump thắng nhưng vì lý do nào đó không thể làm Tổng thống thì ông Pence sẽ là người bước vào Nhà trắng ngày 20.1.2021. Khi đó thì người đặt cửa Pence sẽ giành chiến thắng. Và trong trường hợp ông Biden thắng nhưng sau đó gặp chuyện thì đến 20.1 năm sau, bà Harris sẽ tuyên thệ làm nữ Tổng thống Mỹ đầu tiên.

Câu hỏi tiếp theo đặt ra là tỷ lệ đặt cửa cho Pence và Harris thế nào? Pence là 250/1 (đặt 1 thắng 250) và Harris là 150/1 (đặt 1 thắng 150). Nói cách khác, khả năng Harris lên làm Tổng thống vào 22.1 cao hơn Pence vì dù sao thì ông Biden cũng già hơn ông Trump.

Bài liên quan
Facebook và Twitter chặn chia sẻ bài bóc mẽ cha con Biden, 2 CEO phải hầu tòa sau bầu cử tổng thống
Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ cho biết Mark Zuckerberg và Jack Dorsey sẽ điều trần trước hội đồng vào ngày 17.11 vì Facebook và Twitter quyết định chặn chia sẻ các bài bóc mẽ Hunter Biden, con trai ông Joe Biden.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các nhà cái đánh giá cao Biden, người chơi đổ tiền đặt cửa Trump