Lê Nguyễn Trần Huấn và Lâm Quế Mẫn “nổ” là quen biết lãnh đạo công an, có thể giúp nạn nhân lấy lại những phương tiện khai thác cát đang bị tạm giữ. Màn kịch đơn giản giúp 2 người đàn ông này dễ dàng lừa 5 tỉ đồng.

Cần Thơ: ‘Nổ’ quen biết lớn, 2 người đàn ông lừa 5 tỉ đồng

Thanh Nguyên | 25/12/2020, 15:00

Lê Nguyễn Trần Huấn và Lâm Quế Mẫn “nổ” là quen biết lãnh đạo công an, có thể giúp nạn nhân lấy lại những phương tiện khai thác cát đang bị tạm giữ. Màn kịch đơn giản giúp 2 người đàn ông này dễ dàng lừa 5 tỉ đồng.

Ngày 25.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp đối với Lê Nguyễn Trần Huấn ( SN 1969, ngụ P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Lâm Quế Mẫn (SN 1967, ngụ P.8, Q.11, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cảnh sát cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của Huấn thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của 2 người đàn ông này.

5(1).jpg
Huấn (áo xanh) và Mẫn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Cần Thơ

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ thụ lý điều tra làm rõ vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại mỏ khai thác cát của Công ty TNHH Sao Mộc thuộc P.Tân Lộc, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Vụ án này liên quan đến ông Phạm Thanh Hải (SN 1970, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Trong thời gian này, Huấn và Mẫn biết được thông tin ông Hải đang tìm người giúp đỡ để không bị xử lý và được trả lại các phương tiện khai thác đang bị tạm giữ. Nhân cơ hội này 2 người đàn ông đã tự nhận có mối quan hệ với lãnh đạo công an, Viện KSND có thể lo được vụ này với giá 5 tỉ đồng. Ông Hải bị thuyết phục và đồng ý và đưa 5 tỉ đồng thì 2 người đàn ông này hứa hẹn nhiều lần nhưng không thực hiện, đồng thời cắt liên lạc với ông Hải.

Đến ngày 14.10, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hải về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Lúc này biết đã bị lừa đảo, ông Hải làm đơn tố cáo Huấn và Mẫn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: ‘Nổ’ quen biết lớn, 2 người đàn ông lừa 5 tỉ đồng