Động thái đưa công dân Nga muốn xin thị thực Mỹ vào danh sách “người vô quốc gia” nhận phải chỉ trích mạnh mẽ từ Moscow.

Căng thẳng Nga - Mỹ quanh việc cấp thị thực

Cẩm Bình | 25/10/2021, 10:33

Động thái đưa công dân Nga muốn xin thị thực Mỹ vào danh sách “người vô quốc gia” nhận phải chỉ trích mạnh mẽ từ Moscow.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên mạng xã hội: “Giới ngoại giao Mỹ đã và đang cố gắng phá hoại hệ thống dịch vụ lãnh sự của Nga qua nhiều năm. Họ biến một quy trình kỹ thuật - một quy trình thông thường của thế kỷ 21 - thành địa ngục thực sự”.

Bộ Ngoại giao Mỹ thường liệt những trường hợp xin thị thực đến từ quốc gia mà Mỹ không có đại diện lãnh sự hoặc nơi nhân viên lãnh sự không thể cấp thị thực vì tình hình chính trị hoặc an ninh vào diện “vô quốc gia”.

usru.jpg
Nga liệt Mỹ vào danh sách quốc gia "không thân thiện" - Ảnh: Reuters

Nga là quốc gia thứ 10 trong danh sách này, sau Cuba, Eritrea, Iran, Libya, Somalia, Nam Sudan, Syria, Venezuela và Yemen. Người Nga thuộc diện “vô quốc gia” có thể xin thị thực Mỹ ở Warsaw (Ba Lan) thay vì ở quê nhà, sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Nga ngừng xử lý hầu hết hồ sơ xin thị thực từ tháng 5 do phía Moscow ra lệnh cấm tuyển dụng nhân viên cho Đại sứ quán.

Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích: “Quyết định cấm Mỹ giữ lại, sử dụng hay ký hợp đồng với nhân sự người Nga hoặc người từ nước thứ 3 của chính phủ Nga ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cung cấp dịch vụ lãnh sự của chúng tôi”.

Với mối quan hệ song phương ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh đến nay, Nga - Mỹ đang tranh cãi về số lượng nhân viên ngoại giao có thể thường trú ở thủ đô của nhau. Nỗ lực đàm phán diễn ra tháng qua không đạt tiến triển, mặc dù Moscow tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ mọi hạn chế áp đặt vài năm gần đây. Washington muốn số lượng nhân viên lẫn khả năng cấp thị thực phải tương đương nhau.

Bài liên quan
Ukraine tấn công tàu cứu hộ Nga
Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Newsweek, vào ngày 21.4, Ukraine mở đợt tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea bằng tên lửa chống hạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
12 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Căng thẳng Nga - Mỹ quanh việc cấp thị thực