Quận 7 và TP.Thủ Đức xem xét trên địa bàn của mình để chọn nơi nào thí điểm bán, sử dụng đồ uống có cồn, chứ không phải tất cả các nơi ở 2 địa phương này đều được bán, sử dụng đồ uống có cồn.

Chỉ một số nơi ở quận 7 và TP.Thủ Đức được bán, sử dụng đồ uống có cồn

Hồ Quang | 28/10/2021, 18:16

Quận 7 và TP.Thủ Đức xem xét trên địa bàn của mình để chọn nơi nào thí điểm bán, sử dụng đồ uống có cồn, chứ không phải tất cả các nơi ở 2 địa phương này đều được bán, sử dụng đồ uống có cồn.

Chiều 28.10, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo ông Lê Văn Minh - Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, tính đến 18 giờ ngày 27.10, TP có 428.568 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 428.054 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 514 trường hợp nhập cảnh.

chi-mot-so-noi-o-quan-7-va-tp-thu-duc-duoc-ban-su-dung-do-uong-co-con-hinh-anh(1).png
Hiện đồ uống có cồn chỉ được bán, sử dụng tại  một số nơi ở quận 7 và TP.Thủ Đức - Ảnh: PV

Hiện TP đang điều trị 10.988 bệnh nhân, trong đó có 751 trẻ em dưới 16 tuổi, 257 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 27.10 có 1.272 bệnh nhân nhập viện, 869 bệnh nhân xuất viện (tổng số bệnh nhân xuất viện từ đầu năm đến nay là 249.549), 25 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số bệnh nhân tử vong từ đầu năm đến nay là 16.598). “Như vậy số ca mắc COVID-19 tử vong giảm hơn so với ngày trước. Trong thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 tử vong liên tục giảm. Số ca tử vong giảm xuống còn 2 con số, từ 50 ca, xuống còn 40 ca, rồi 30 ca và giờ chỉ còn hơn 20 ca”, ông Minh nói.

Đề cập đến việc TP cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ khách tại chỗ, ông Lê Huỳnh Minh Tú – Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết theo Văn bản 3569 của UBND TP.HCM về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uốn, trong đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ với công suất phục vụ không quá 50%, kết thúc hoạt động trước 21 giờ mỗi ngày.

Tuy nhiên đối với các nhà hàng tiệc cưới được phép sử dụng đồ uống có cồn và được phục vụ sau 21 giờ. “Hiện nay quy định đối với nhà hàng tiệc cưới vẫn thực hiện theo Chỉ thị 18 tại phụ lục số 1 nêu rõ: trong nhà tối đa 10 người (trong trường hợp có ít nhất 90% số người tham gia đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc hết bệnh COVID-19 thì tối đa là 60 người); ở ngoài trời tối đa 15 người (trong trường hợp có ít nhất 90% số người tham gia đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc đã hết bệnh COVID-19 thì tối đa là 90 người). Đặc biệt, nhà hàng tiệc cưới được phép sử dụng đồ uống có cồn và được phục vụ sau 21 giờ, nhưng số lượng người tham gia phải thực hiện theo Chỉ thị 18”, ông Tú chia sẻ.

Đối với những nơi chưa được phép phục vụ bán, sử dụng đồ uống có cồn nhưng vẫn cố tình bán và sử dụng, ông Tú cho biết chủ cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt. Cơ quan có thẩm quyền về phòng chống dịch sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên.

Bên cạnh đó, ông Tú cũng cho biết việc TP cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận 7 và TP.Thủ Đức được phép bán, sử dụng đồ uống có cồn không có nghĩa là tất cả những các nơi ở 2 địa phương này đều được như thế.

“Trong văn bản 3569 đã nói rất rõ, UBND TP.Thủ Đức và UBND quận 7 căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương mình để quyết định cụ thể nơi nào mới được cho bán, sử dụng thức uống có cồn, chứ không phải mặc nhiên 100% đều được như thê”, ông Tú lưu ý.

Theo Sở Công thương TP.HCM, tình hình thị trường từ cuối tuần qua đến ngày 28.10 tương đối ổn định. Nguồn hàng về 3 trạm trung chuyển tập kết tại 3 chợ đầu mối (Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền) đạt khoảng 1.800 tấn/đêm, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân TP.

Hiện các quận huyện đã mở được 129/ 234 chợ truyền thống. Dự kiến từ nay đến hết ngày 31.10, TP sẽ mở thêm 16 chợ truyền thống.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chỉ một số nơi ở quận 7 và TP.Thủ Đức được bán, sử dụng đồ uống có cồn