Đợt bắt quan tham mới nhất mà Trung Quốc đang triển khai nhắm đến lực lượng thực thi pháp luật.

Chiến dịch ‘đả hổ’ của Trung Quốc chưa kết thúc

20/08/2020, 11:33

Đợt bắt quan tham mới nhất mà Trung Quốc đang triển khai nhắm đến lực lượng thực thi pháp luật.

Giám đốc Sở Công an kiêm Phó thị trưởng Thượng Hải Cung Đạo An - Ảnh: Zaobao

Hãng Tân Hoa Xã đầu tuần qua đưa tin Giám đốc Sở Công an kiêm Phó thị trưởng Thượng Hải Cung Đạo An bị điều tra với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật.

Ông Cung là quan chức an ninh cấp cao thứ 3 “ngã ngựa” trong năm nay sau hai nhân vật ở thành phố Trùng Khánh. Đây là những vụ điều tra mới nhất trong nỗ lực chống tham nhũng mà Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện từ lúc lên nắm quyền đến nay.

Tháng 7 trước Ủy ban Chính trị - Pháp luật trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (cơ quan giám sát toàn bộ các đơn vị thực thi pháp luật) phát động chiến dịch “giáo dục và chấn chỉnh” để loại bỏ “ung nhọt”, thực hiện đến năm 2022 – thời điểm nước này tổ chức đại hội đảng.

Tổng thư ký Ủy ban Chính trị - Pháp luật trung ương Trần Nhất Tân so sánh chiến dịch nêu trên với đợt chỉnh đốn khởi xướng bởi cố lãnh tụ Mao Trạch Đông hơn 75 năm trước. Ông đề nghị tất cả quan chức tự kiểm điểm, tự sửa chữa.

Không chỉ Tổng thư ký Trần, trang Shanghai Observer cũng đưa tin loạt vụ điều tra thời gian gần đây chỉ là khởi đầu. Báo còn tiết lộ số quan chức sa lưới có nhiều năm công tác với mối quan hệ rộng rãi trong hệ thống chính trị.

Những chiến dịch như vậy là điều rất quen thuộc suốt 8 năm Chủ tịch Tập nắm quyền. Số cán bộ bị bắt do dính líu đến tham nhũng đã lên đến cả triệu.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
17 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chiến dịch ‘đả hổ’ của Trung Quốc chưa kết thúc