2 tháng đầu năm 2021, Chính phủ đã chi khoảng 45.835 tỉ đồng để trả nợ, trong đó trả nợ trong nước khoảng 37.837 tỉ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 7.998 tỉ đồng.

Chính phủ đã chi 45.835 tỉ đồng để trả nợ 2 tháng đầu năm

Tuyết Nhung | 08/03/2021, 18:26

2 tháng đầu năm 2021, Chính phủ đã chi khoảng 45.835 tỉ đồng để trả nợ, trong đó trả nợ trong nước khoảng 37.837 tỉ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 7.998 tỉ đồng.

Bộ Tài chính chiều nay (8.3) cho biết trong tháng 2 đã rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ 98 triệu USD. Trong 2 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 356 triệu USD, tương đương khoảng 8.197 tỉ đồng), gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó cấp phát khoảng 277 triệu USD, cho vay lại khoảng 78 triệu USD.

Về công tác trả nợ, trong tháng 2 Chính phủ đã chi khoảng 12.770 tỉ đồng để trả nợ, trong đó trả nợ trong nước khoảng 11.539 tỉ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 1.231 tỉ đồng. Trong 2 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 45.835 tỉ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 37.837 tỉ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 7.998 tỉ đồng.

Trong 2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt khoảng 286.700 tỉ đồng, bằng 21,3% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, tổng chi ngân sách 2 tháng đạt 207.300 tỉ đồng, bằng 12,3% dự toán, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 23.490 tỉ đồng, bằng 4,9% dự toán, giảm 32,4%, chủ yếu do trong 2 tháng đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai phân bổ kế hoạch vốn được giao. Đồng thời kỳ nghỉ tết Nguyên đán dài ngày cũng là yếu tố ảnh hưởng đến công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. Chi trả nợ lãi đạt 21.880 tỉ đồng, bằng 19,9% dự toán, giảm 14,3%; chi thường xuyên đạt 161.800 tỉ đồng, bằng 15,6% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ Tài chính đánh giá: "Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 2 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách. Ngoài ra, đã xuất cấp 12,76 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2021".

Về cân đối ngân sách nhà nước và huy động vốn, Bộ Tài chính cho biết trong 2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 27.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,58 năm, kế hoạch còn lại 8,51 năm, lãi suất bình quân 2,34%/năm.

Trong tháng 2 vừa qua, các doanh nghiệp tiếp tục triển khai công tác để thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo quy định. Trong đó, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam thoái vốn tại 1 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Huế với giá trị 1,5 tỉ đồng, thu về 4,6 tỉ đồng.

Bài liên quan
Năm 2020: Ngân sách hụt thu, bội chi vượt dự toán
Trong khi ngân sách năm 2020 dự tính hụt thu 30.700 tỉ đồng thì bội chi ngân sách năm qua vượt dự toán hơn 30.000 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính phủ đã chi 45.835 tỉ đồng để trả nợ 2 tháng đầu năm