Chính quyền Trump vừa phê duyệt thương vụ bán vũ khí gần 2 tỷ USD cho Đài Loan, động thái có khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington.

Chính quyền Trump duyệt bán gần 2 tỉ USD vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc tức giận

Hoàng Vũ | 22/10/2020, 13:39

Chính quyền Trump vừa phê duyệt thương vụ bán vũ khí gần 2 tỷ USD cho Đài Loan, động thái có khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington.

Theo Fox News, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21.10 thông báo đã phê duyệt thương vụ vũ khí trị giá khỏang 1,8 tỉ USD, trong đó bán 135 tên lửa tấn công mặt đất chính xác, các thiết bị liên quan và gói đào tạo cho Đài Loan để cải thiện khả năng phòng thủ của hòn đảo.

"Thương vụ vũ khí này được đề xuất nhằm phục vụ lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Mỹ bằng cách hỗ trợ các nỗ lực liên tục Đài Loan trong công cuộc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và duy trì khả năng phòng thủ”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

"Thương vụ vũ khí sẽ giúp cải thiện an ninh và hỗ trợ duy trì ổn định chính trị của Đài Loan với tư cách là bên mua cũng như cân bằng quân sự và tiến bộ kinh tế trong khu vực. Bên mua sẽ được sử dụng một hệ thống có độ tin cậy cao và hiệu quả để tăng hiệu quả chiến đấu khi cần thiết, có thể chống lại hoặc ngăn chặn các cuộc xâm lược bằng cách chứng minh độ chính xác chống lại các mục tiêu trên bề mặt", tuyên bố nêu thêm.

Giống như nhiều nước khác, Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Washington vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính và là nước ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ nhất trong các vấn đề quốc tế. Trong những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường hỗ trợ quân sự và ngoại giao cho Đài Loan, bao gồm cả việc cung cấp sự hỗ trợ đáng kể cho những nỗ lực chống lại đại dịch COVID-19.

Mỹ hồi tháng trước cũng đã nhất trí bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan với giá trị hợp đồng lên tới 13,2 tỉ USD, bao gồm hàng chục máy bay chiến đấu F-16, xe tăng M1A2T Abrams, tên lửa phòng không Stinger và ngư lôi MK-48 Mod6.

Về phần mình, Bắc Kinh đã phản ứng dữ dội khi Washington tăng cường hỗ trợ cho Đài Bắc, trong đó bao gồm các chuyến thăm của quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ và các hợp đồng bán vũ khí giá trị lớn cho hòn đảo.

Phản ứng trước động thái mới nhất của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là "sự can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc", có nguy cơ "phá hoại chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc", theo Bloomberg.

Trung Quốc từ lâu vẫn luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực để thống nhất nếu cần thiết. Bất chấp đại dịch COVID-19 đang hoành hành, Trung Quốc nhiều lần triển khai máy bay chiến đấu bay vòng quanh Đài Loan hoặc thực hiện các cuộc tập trận gần hòn đảo nhằm đe dọa chính quyền Đài Bắc rằng sẽ phải "trả giá" nếu theo đuổi chủ nghĩa ly khai.

Nhà lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn, đã cam kết thực hiện quan hệ sâu sắc hơn với Mỹ sau chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Keith Krach hồi tháng 9. Trong thời gian ông Krach ở Đài Loan, Bắc Kinh đã liên tục điều động các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đến khu vực quốc đảo nhằm thể hiện sự phản đối và tức giận của mình.

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính quyền Trump duyệt bán gần 2 tỉ USD vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc tức giận