Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội chiều 26.5, thành phố đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 105 đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trúng cử với số phiếu bầu cao nhất (95,18%).

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trúng cử ĐB HĐND với số phiếu cao nhất

Trí Lâm | 27/05/2016, 05:58

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội chiều 26.5, thành phố đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 105 đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trúng cử với số phiếu bầu cao nhất (95,18%).

Hà Nội và TP.HCM đã hoàn thành

Theo báo cáo, thành phố đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội,105 đại biểu HĐND thành phố; bầu được 1.183/1.185 đại biểuHĐND cấp huyện (thiếu 2 đạibiểunhưng không phải bầu thêm); bầu được 15.759/16.031 đại biểuHĐND cấp xã, thiếu 272 đại biểu(1,8%), không có khu vực bỏ phiếu nào phải bầu cử lại.Có 81 đơn vị bầu cử đại biểuHĐND cấp xã phải bầu cử thêm (1,8%). Số đại biểuphải bầu thêm là 123 đại biểu.

Theo kết quả bầu cử, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trúng cử đại biểuHĐND thành phố với tỷ lệ cao nhất (95,18%).

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hà Nội có số đơn vị bầu cử, số đại biểuđược bầu các cấp và số cử tri cao nhất cả nước. Công tác kiểm phiếu đúng luật, không có khiếu kiện, thắc mắc về kết quả kiểm phiếu tại các tổ bầu cử, đó là điều đáng ghi nhận.

Ủy ban Bầu cử thành phố nhận định: Trước thời điểm diễn ra khai mạc, toàn bộ 4.876 khu vực bỏ phiếu đã được chuẩn bị chu đáo, trang trí theo đúng quy định.

Kết thúc cuộc bầu cử, số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 98,98%. Có 2.149/4.875 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%. Khu vực bỏ phiếu nào cũng đạt trên 50% tỷ lệ cử tri đi bầu và bỏ phiếu đúng quy định.

Ủy ban Bầu cử thành phố cũng đưa ra một số vụ việc đáng lưu ý như: Có 2 khu vực đồng thời là đơn vị bầu cử đại biểuHĐND xã, khi kiểm phiếu xong phát hiện số phiếu bầu cử đại biểuHĐND cấp xã thu vào nhiều hơn số phiếu phát ra.Khu vực bỏ phiếu số 2 xã Lưu Hoàng (huyện Ứng Hòa) thừa 23 phiếu; khu vực số 2 xã Cổ Đô (huyện Ba Vì) thừa 6 phiếu.

Trên cơ sở số phiếu bầu cho các ứng cử viên tại 2 đơn vị bầu cử cấp xã này, chênh lệch số phiếu bầu cho người trúng cử cuối cùng và người không trúng cử liền kề lớn hơn số phiếu thừa, nên không ảnh hưởng tới kết quả trúng cử.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, cử tri thành phố đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV (trong tổng số 50 ứng cử viên) và 105 đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kiến, ngày 27.5 Ủy ban Bầu cử TP.HCM sẽ công bố danh sách 105 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố.

Một số địa phương hoàn thành sớm

Cũng trong chiều 26.5, nhiều địa phương đã công bố kết quả bầu cử. Theo đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Định đã bầu đủ 60 đại biểu trong tổng số 101 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 19 đơn vị bầu cử, đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo dự kiến.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An công bố danh sách 91 người trúng cử HĐND tỉnh; Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã công bố danh sách 49 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố và 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV; tỉnh Vĩnh Phúc có 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 13 đơn vị bầu cử; tại Quảng Nam, số đại biểu trúng cử HĐND tỉnh là 60 người.

Tỉnh Sơn La có tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 122 người,tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 73 người,tổng số ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là 72 người.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế có 53 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh, Lai Châu có 84 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, số người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là 50 đại biểu.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết có 52 người trúng cử HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2020. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đắc cử HĐND tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị đã bầu 50 người làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; tỉnh Bạc Liêu, số người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 là 50 người.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai, cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 6 đại biểu Quốchội khóa XIV (trong tổng số 10 ứng cử viên) và 56 đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (trong số 94 ứng cử viên).

Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn tỉnh có 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (13 ứng cử viên) và 54 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (91 ứng cử viên).

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Loạt chính sách có hiệu lực từ tháng 5
Giá điện được điều chỉnh 3 tháng/lần; tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trúng cử ĐB HĐND với số phiếu cao nhất