Anh Zihang không phải là người duy nhất nuôi cá sấu như thú cưng.

Clip chủ thả rông cá sấu ở cửa hàng quần áo, khách và bạn bè phát hoảng

01/06/2020, 11:34

Anh Zihang không phải là người duy nhất nuôi cá sấu như thú cưng.

Trên mạng xã hội đang lan truyền clip con cá sấu đang đi lang thang trong cửa hàng quần áo ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

Anh Zihang là chủ cửa hàng quần áo cũng như con cá sấu này.

Nam thanh niên chăm sóc cá sấu Caiman ba năm tuổi làm thú cưng, thả đi lang thang khắp nhà.

Anh tiết lộ rằng bạn bè và khách đến mua đồ đôi khi hoảng sợ vì thấy nó.

"Nó thích ăn chuột và gà. Bạn bè và khách của tôi hơi sợ khi đến đây , Zihang chia sẻ.

Con cá sấu đi lại tự do trong cửa hàng quần áo của anh Zihang.

Cá sấu Caiman thường sinh sống ở khu vực Trung và Nam Mỹ, đặc biệt là vùng rừng Nam Mỹ. Caiman nhanh nhẹn hơn, răng dài hơn và bén hơn các loài cá sấu khác.

Trên thế giới cũng có một số người thích nuôi cá sấu làm thú cưng giống anh Zihang.

Anh Muhammad Iwan (Indonesia) đã sống chung và nuôi nấng con cá sấu nước mặn to béo suốt hơn 20 năm.

Khi nhìn thấy bọn trẻ con chơi đùa với con cá sấu mới sinh mà ngư dân bắt được ở bãi biển Pangandaran, Muhammad Iwan liền mua lại. Anh mang con cá sấu về nuôi trong nhà ở quận Sempur như thú cưng và đặt tên là Kojek.

2 thập kỷ sau, Kojek đã trưởng thành và nặng tới 200kg. Dù vậy, Muhammad vẫn nuôi Kojek và khẳng định rằng nó rất dịu dàng, sẽ không làm hại ai trong gia đình.

Nhờ hiền lành mà Kojek cũng trở nên nổi tiếng ở Indonesia và có nhiều người hằng ngày tới chiêm ngưỡng.

Anh Nanathip Nathip (sống ở thành phố Phitsanulok, Thái Lan) không chỉ nuôi một mà đến hai con cá sấu với mục đích làm thú cưng cho hai đứa con của mình.

Do hai con yêu quý động vật bò sát, Nanathip Nathip đã đến một trang trại cá sấu ở thành phố Nakhon Sawan và chi tiền để mua cho mỗi đứa một con.

Ban đầu, con cá sấu Thong (màu vàng) và Ngern (màu bạc) đều được Nanathip Nathip nuôi trong nhà. Song, Ngern không hề phù hợp để làm thú cưng vì hung dữ nên Nanathip Nathip tạo ra một cái hồ nhân tạo ở sân và thả nó vào đó.

Khác với Ngern, Thong hiền lành hơn hẳn nên được trú ngụ trong nhà Nanathip Nathip hơn 20 năm.

Dù hai con đã trưởng thành và ra ở riêng nhưng người đàn ông này vẫn luôn nuôi dưỡng và chăm sóc Thong tận tình.

Nanathip Nathip tiết lộ rằng không bận tâm đến việc khóa cửa nhà khi ra ngoài vì không tên trộm nào dám lẻn vào nhà ông khi Ngern có mặt.

Clip những thủy quái ở Việt Nam gây hoang mang:

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip chủ thả rông cá sấu ở cửa hàng quần áo, khách và bạn bè phát hoảng