Tờ Kommersant ngày 26.12 đưa tin một tòa án Nga vừa tuyên luật sư Igor Kiyashko người Ukraine 8 năm tù với tội danh làm gián điệp, tìm cách mua và xuất khẩu hàng hóa quân sự.

Công dân Ukraine bị Nga buộc tội làm gián điệp

Cẩm Bình | 27/12/2018, 15:08

Tờ Kommersant ngày 26.12 đưa tin một tòa án Nga vừa tuyên luật sư Igor Kiyashko người Ukraine 8 năm tù với tội danh làm gián điệp, tìm cách mua và xuất khẩu hàng hóa quân sự.

Luật sư Kiyashko bị cáo buộc tìm cách mua linh kiện động cơ của chiến đấu cơ MiG-29, thu thập tài liệu liên quan đến hệ thống phòng thủ đất đối không S-400 theo yêu cầu từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Theo Kommersant, luật sư Kiyashko không có kế hoạch kháng án. Báo cho biết công dân Ukraine này không nhận tội thu thập thông tin S-400 nhưng không phủ nhận có ý định chuyển số linh kiện động cơ MiG-29 cho SBU.

Quan hệ Nga - Ukraine hiện rất căng thẳng do vụ bắt giữ tàu chiến trên eo biển Kerch. Sau đó Moscow triển khai hệ thống S-400 đến Crimea (bị sáp nhập vào Nga 4 năm trước) còn Kiev ban hành thiết quân luật (vừa hết hiệu lực hôm 26.12).

Trong ngày 26.12, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng yêu cầu các quốc gia phương Tây không tham gia vào nỗ lực “gây hấn” tại eo biển Kerch của Ukraine mà nên tập trung khuyên nước này hạ nhiệt căng thẳng.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Ukraine chạy đua xây dựng chiến hào để phòng thủ trước Nga
Có nhiều ý kiến lo ngại rằng Ukraine đã quá muộn để xây dựng hệ thống phòng thủ nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công dân Ukraine bị Nga buộc tội làm gián điệp