Nguồn tin của trang Bloomberg tiết lộ một phái đoàn thương mại Mỹ chuẩn bị sang Bắc Kinh vào tuẫn lễ ngày 7.1.2019 để hội đàm với giới chức Trung Quốc.

Mỹ cử phái đoàn sang Trung Quốc đàm phán thương mại vào ngày 7.1

Cẩm Bình | 27/12/2018, 11:47

Nguồn tin của trang Bloomberg tiết lộ một phái đoàn thương mại Mỹ chuẩn bị sang Bắc Kinh vào tuẫn lễ ngày 7.1.2019 để hội đàm với giới chức Trung Quốc.

Dẫn đầu phái đoàn dự kiến là Phó Đại diện Thương mại Jeffrey Gerrish cùng Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách vấn đề thương mại quốc tế David Malpass.

Chuyến thăm sắp tới sẽ là lần đầu quan chức Mỹ - Trung đối thoại trực tiếp, sau nhiều cuộc điện đàm diễn ra trong những tuần qua.

Thông tin trên cho thấy quá trình làm giảm căng thẳng thương mại giữa niềm tin hai nền kinh tế lớn nhất có tiến triển, bất chấp vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu.

Mỹ - Trung hiện trong giai đoạn “đình chiến” để thương lượng. Bên cạnh đàm phán, cường quốc châu Á thời gian qua thực hiện không ít nhượng bộ như tuyên bố giảm thuế nhập khẩu cho hơn 700 mặt hàng kể từ ngày 1.1 hay mua số lượng lớn đậu tương Mỹ.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang “đình chiến” - Ảnh: SCMP

Đang có lo ngại chuyện chính phủ Mỹ đóng cửa làm trì hoãn hoạt động đàm phán để cho ra một thỏa thuận thương mại giúp chấm dứt tình trạng căng thẳng trước hạn chót 1.3.2019. Không những vậy, nghỉ lễ Giáng sinh (Mỹ) cùng Tết Nguyên đán (Trung Quốc) đều nằm trong thời gian “đình chiến”.

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ cử phái đoàn sang Trung Quốc đàm phán thương mại vào ngày 7.1