Nửa đêm, ngôi nhà bất ngờ bốc cháy, cụ già 83 tuổi thuộc diện hộ nghèo ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chỉ kịp thoát thân rồi bất lực nhìn ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi.

Cụ bà thất thần bên ngôi nhà bị cháy rụi trong đêm

Quang Cường | 06/05/2019, 17:06

Nửa đêm, ngôi nhà bất ngờ bốc cháy, cụ già 83 tuổi thuộc diện hộ nghèo ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chỉ kịp thoát thân rồi bất lực nhìn ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 45 ngày 6.5. Ngôi nhà bị cháy là của vợ chồng ông Nguyễn Đình Giáo (88 tuổi) -bà Nguyễn Thị Trung (83 tuổi) ở xóm 6, xã Phương Điền, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, ông Giáo còn chữa bệnh ở TP.HCM, bà Trung đang ngủ thì hỏa hoạn xảy ra. Cụ bà chỉ kịp chạy ra ngoài, cùng lúc người dân xung quanh chạy đến. Do ngọn lửa quá lớn nên những người dân có mặt ở đó không thể dập được. Ngôi nhà gỗ 3 gian và căn bếp 2 gian của vợ chồng bà Trung bị thiêu rụi cùng với toàn bộ tài sản bên trong.

Ngôi nhà gỗ 3 gian và căn bếp 2 gian của vợ chồng cụ Trung bị cháy hoàn toàn - Ảnh: H.K

Một bồ đựng ngô còn sót lại sau vụ cháy - Ảnh: H.K

Cụ Trung thẫn thờ khi hỏa hoạn thiêu rụi hết cả nhà và tài sản - Ảnh: H.K

Ông Nguyễn Trọng Anh, Phó chủ tịch UBND xã Phương Điền cho biếtvợ chồng ông Giáo bà Trung thuộc diện hộ nghèo của xã. Ngôi nhà bị cháy được dựng cách đây 4 năm nhờ chính sách của nhà nước hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo. Nguyên nhân cháy nhà có thể là chập điện.

Hiện chính quyền xã Phương Điền đã hỗ trợ cho gia đình bà Trung 3 triệu đồng, đồng thời kêu gọi người dân, các tổ chức, đoàn thể ủng hộ với tinh thần “lá lành đùm lá rách” để dựng lại nhà cho 2 cụ già này.

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cụ bà thất thần bên ngôi nhà bị cháy rụi trong đêm