Pháp là quốc gia mới nhất cân nhắc phương án năng lượng của mình vì cuộc chiến tại Ukraine.

Cuộc chiến tại Ukraine làm 'hồi sinh' nhiệt điện than tại châu Âu

Cẩm Bình | 27/06/2022, 17:35

Pháp là quốc gia mới nhất cân nhắc phương án năng lượng của mình vì cuộc chiến tại Ukraine.

Bộ Chuyển đổi năng lượng Pháp ngày 26.6 thông báo đang xem xét mở lại một nhà máy nhiệt điện than tại vùng phía đông Saint-Avold vào mùa đông năm nay như biện pháp đề phòng nguy cơ thiếu năng lượng.

Cơ quan này khẳng định động thái trên (nếu được thực hiện) không làm thay đổi cam kết đóng cửa tất cả nhà máy nhiệt điện than trên toàn lãnh thổ Pháp của Tổng thống Emmanuel Macron. Chưa tới 1% sản lượng điện toàn quốc là điện than và Pháp không sử dụng than đá Nga.

cusaint-avold-coal-fired-power-plant-could-restart-next-winter.jpg
Nhà máy nhiệt điện than Saint-Avold - Ảnh: France24

Nhà máy Saint-Avold chỉ mới đóng cửa vào ngày 31.3. Nhà máy nhiệt điện than duy nhất còn hoạt động tại Pháp là Cordemais ở phía tây đất nước.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong sản lượng điện Pháp là điện hạt nhân – 67% vào năm 2020. Trong cùng năm đó than đá chỉ chiếm 0,3%.

Trước Pháp, các nước Áo, Đức và Hà Lan gần đây đều tuyên bố tăng sử dụng than để đáp ứng nhu cầu năng lượng do ảnh hưởng mà cuộc chiến tại Ukraine mang lại.

Cuộc chiến tại Ukraine đẩy giá năng lượng tăng vọt đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra thiếu hụt nếu nguồn cung bị cắt. Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đã ngừng giao hàng cho Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan và Hà Lan. Đức cũng bị cắt giảm 60% lượng khí đốt cung cấp qua đường ống Nord Stream 1.

Xu hướng quay lại sử dụng nhiên liệu hóa thạch khiến Ủy ban châu Âu (EC) và nhiều nhà hoạt động vì môi trường lo ngại Liên minh châu Âu (EU) không đạt mục tiêu cắt giảm nguồn năng lượng ô nhiễm để chống biến đổi khí hậu.

Bài liên quan
Nga muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine: Điều khoản đàm phán hé lộ gì?
Nga đã gửi tới Mỹ một danh sách các yêu cầu nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Ukraine và thiết lập lại quan hệ giữa Moscow - Washington, theo Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc chiến tại Ukraine làm 'hồi sinh' nhiệt điện than tại châu Âu