Bộ Tài chính Nga hy vọng Venezuela trả đúng hạn khoản nợ hơn 100 triệu USD mặc dù nước này vừa hứng chịu sự trừng phạt của Mỹ.

Đã bị Mỹ trừng phạt, Venezuela còn bị Nga đòi nợ lúc khó khăn

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 30/01/2019, 09:52

Bộ Tài chính Nga hy vọng Venezuela trả đúng hạn khoản nợ hơn 100 triệu USD mặc dù nước này vừa hứng chịu sự trừng phạt của Mỹ.

          

“Hiện tại thỏa thuận không có gì thay đổi, vì vậy họ phải thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với bên cho vay”, tuyên bố của Bộ Tài chính Nga nêu rõ.

Tập đoàn Dầu khí Venezuela (PDVSA) vừa bị Mỹ áp đặt trừng phạt. Washington muốn ngăn chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro tiếp cận lượng tài sản 7 tỉ USD của tập đoàn này, đồng thời mất đi khoản thu ước tính 11 tỉ USD trong năm nay.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích sự trừng phạt nhắm vào PDVSA là phi pháp. Ông khẳng định Moscow sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ chính quyền Maduro. Trong khi đó, Thứ trưởng Tài chính Nga Sergei Storchak thừa nhận lệnh trừng phạt Mỹ ban hành sẽ khiến Caracas gặp khó trong việc trả nợ.

Ông Storchak cho hay Venezuela nợ Nga số tiền 3,15 tỉ USD và phải thanh toán lãi suất hai lần/năm. Cuối tháng 3 tới là thời hạn trả hơn 100 triệu USD tiếp theo.

Nga không chỉ là đồng minh thân cận mà còn đóng vai trò là “chủ nợ” lớn của Venezuela, cung cấp cho quốc gia Mỹ Latinh này ít nhất 17 tỉ USD (dưới hình thức cho vay lẫn hạn mức tín dụng) kể từ năm 2006 đến nay.

Thứ trưởng Tài chính Nga Sergei Storchak thừa nhận lệnh trừng phạt mà Mỹ ban hành sẽ khiến Caracas gặp khó trong việc trả nợ - Ảnh: Reuters

Về tình hình Venezuela, tòa án tối cao nước này hôm 29.1 ban hành lệnh cấm đi lại, phong tỏa tài khoản ngân hàng và cho phép phía công tố mở cuộc điều tra nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido với cáo buộc giúp nước ngoài can thiệp chuyện nội bộ đất nước.

Đây được xem là động thái trả đũa lệnh trừng phạt PDVSA của Washington. Phát biểu về kế hoạch điều tra ông Guairo, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cảnh báo những kẻ cố lật đổ dân chủ cũng như gây nguy hiểm cho nhà lãnh đạo đối lập Venezuela sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

Ông Juan Guaido tuần trước tuyên bố là Tổng thống Venezuela lâm thời. Ông nhận được ủng hộ rộng rãi từ nhiều quốc gia khác.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   
Bài liên quan
Nga gây sức ép lên phòng tuyến Ukraine để chuẩn bị tiến công vào mùa xuân
Hãng tin AP cho biết Nga đang làm tiêu hao các lực lượng Ukraine nhằm chuẩn bị cho đợt tiến công vào mùa xuân và mùa hè, khi mặt đất khô cứng lại cho phép xe tăng cùng thiết bị hạng nặng khác hoạt động dễ dàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã bị Mỹ trừng phạt, Venezuela còn bị Nga đòi nợ lúc khó khăn