Ngay sau khi tàu SE3 vào ga Đà Nẵng, ngành chức năng đã cắt toa số 10 và đưa 4 hành khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung (nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam) vào Bệnh viện 199 Bộ Công an để cách ly, lấy mẫu.

Đà Nẵng: Cắt 1 toa tàu, cách ly 4 người bay cùng chuyến với bệnh nhân COVID-19

07/03/2020, 17:05

Ngay sau khi tàu SE3 vào ga Đà Nẵng, ngành chức năng đã cắt toa số 10 và đưa 4 hành khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung (nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam) vào Bệnh viện 199 Bộ Công an để cách ly, lấy mẫu.

Nhân viên y tế tiếp cận toa số 10 tàu SE3 để đưa 4 du khách vào cách ly

Chiều 7.3, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung (bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam), Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã cùng các ngành chức năng liên quan lập tức triển khai công tác giám sát.

Theo đó, có 4 du khách người nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung đã đi tàu hỏa từ Hà Nội vào nam trong sáng hôm nay.

Ngay sau khi tàu SE3 vào ga Đà Nẵng lúc 11 giờ, các đơn vị của thành phố Đà Nẵng gồm: Sở GTVT, Sở Y tế, Ga Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện 199 Bộ Công an đã phối hợp để thực hiện các biện pháp liên quan về cách ly các trường hợp.

Ngành chức năng đã được thực hiện cắt toa số 10 của tàu SE3 giữ lại xử lý, chuyển các khách sang các toa khác.

Xe của Trung tâm cấp cứu 115 đưa 4 trường hợp trên về Bệnh viện 199-Bộ Công an để cách ly, kiểm tra sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm theo quy trình gồm: JORGENSEN EDITH (SN 28.5.1955) quốc tịch Na Uy; REITAN GRETHE (SN 31.5.1960) quốc tịch Na Uy; PARVIAINEN RISTO ANTERO (SN 22.3.1960) quốc tịch Phần Lan; NOUSIAINEN PEKKA ILMARI (14.7.1948) quốc tịch Phần Lan.

Hiện Sở Y tế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát danh sách các đối tượng để xử lý chuyên môn y khoa.

Lê Đình Dũng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Cắt 1 toa tàu, cách ly 4 người bay cùng chuyến với bệnh nhân COVID-19