Đài Loan lo lắng Trung Quốc sẽ lợi dụng lúc phương Tây mất tập trung để gia tăng sức ép lên đảo tự trị này. Hiện tại phía quân đội Trung Quốc chưa có hành động bất thường gì.

Đài Loan cảnh giác cao độ khi khủng hoảng Ukraine leo thang

Cẩm Bình | 23/02/2022, 17:21

Đài Loan lo lắng Trung Quốc sẽ lợi dụng lúc phương Tây mất tập trung để gia tăng sức ép lên đảo tự trị này. Hiện tại phía quân đội Trung Quốc chưa có hành động bất thường gì.

Luôn cảnh giác trước loạt hành động khiêu khích từ Trung Quốc, Đài Loan vào tháng trước đã lập nên tổ công tác theo dõi diễn biến cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn khi chủ trì cuộc họp của tổ công tác vào ngày 23.2 đã nhắc nhở phải tăng cường giám sát và cảnh giác trước hoạt động quân sự trong khu vực, đồng thời đối phó với chiến dịch tung tin sai lệch từ bên ngoài.

Mặc dù xác định tình hình ở Ukraine và ở Đài Loan về cơ bản là khác nhau, nhưng bà Thái vẫn bày tỏ sự đồng cảm với Ukraine vì Đài Loan cũng đang phải đối mặt với mối đe dọa quân sự (từ Trung Quốc).

Trong 2 lần trả lời phỏng vấn của phương tiện truyền thông nước ngoài tháng qua, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp cho biết họ đang giám sát rất kỹ để xem liệu Trung Quốc có lợi dụng cuộc khủng hoảng Ukraine để tấn công hay không.

“Trung Quốc có thể nghĩ đến việc sử dụng hành động quân sự với Đài Loan bất cứ lúc nào. Chúng tôi cần chuẩn bị cho tình huống đó”, ông Ngô nói với đài ITV News.

Một quan chức Đài Loan khác nói với hãng Reuters rằng dù nguy cơ căng thẳng đột ngột leo thang không cao, nhưng đảo tự trị vẫn theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh. Nguồn tin này cũng lưu ý quân đội Trung Quốc trong tháng qua tăng cường tập trận ở khu vực phía đông bắc Đài Loan và gần eo biển Miyako (Nhật Bản). Tham gia tập trận có tàu chiến, chiến đấu cơ, máy bay ném bom.

daak_taf_230222.jpg
Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn nhắc nhở phải cảnh giác trước hoạt động quân sự trong khu vực - Ảnh: Reuters

Cuối tuần trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo nếu phương Tây không thể thực hiện cam kết bảo vệ nền độc lập của Ukraine thì toàn thế giới - gồm cả Đài Loan - sẽ hứng chịu hậu quả.

Cựu Chủ nghiệm Văn phòng sự vụ Đại lục thuộc chính quyền Đài Loan Tô Khởi đánh giá Đài Loan giống Ukraine ở điểm đều bị “mắc kẹt” giữa 2 cường quốc. Tuy nhiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giải quyết vấn đề khác Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Cho đến nay, Chủ tịch Tập cứng rắn dần dần, không hành động nhanh như Tổng thống Putin”, theo ông Tô. Một quan chức an ninh phương Tây cũng nhận định Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục chờ đợi xem cuộc khủng hoảng Ukraine diễn biến ra sao - đặc biệt là trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga - để biết được họ phải đối mặt với điều gì nếu tấn công quân sự Đài Loan.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
15 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan cảnh giác cao độ khi khủng hoảng Ukraine leo thang