Đại diện ngoại giao Đài Loan tại Mỹ Tiêu Mỹ Cầm tuyên bố đảo tự trị sẽ tăng cường quan hệ với Lithuania khi quốc gia Đông Âu đang phải đối mặt với sức ép lớn từ Trung Quốc.

Đài Loan muốn tăng cường quan hệ với Lithuania thách thức Trung Quốc

Cẩm Bình | 16/12/2021, 09:26

Đại diện ngoại giao Đài Loan tại Mỹ Tiêu Mỹ Cầm tuyên bố đảo tự trị sẽ tăng cường quan hệ với Lithuania khi quốc gia Đông Âu đang phải đối mặt với sức ép lớn từ Trung Quốc.

Trung Quốc tháng trước thông báo hạ cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania vì Lithuania cho phép Đài Loan mở cơ quan đại diện với tên gọi “Văn phòng đại diện Đài Loan” thay vì “Văn phòng đại diện Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc” như thông lệ. Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ 19 nhân viên ngoại giao Lithuania vừa vội vã rời khỏi Bắc Kinh bay đến Paris vào ngày 15.12 để phản ứng trước “những lời đe dọa”.

Phía Trung Quốc còn thực hiện trả đũa  bằng cách dừng nhiều chuyến tàu chở hàng từ Trung Quốc đến Lithuania, rút giấy phép xuất khẩu của một số doanh nghiệp Lithuania.

ew2fd3oim5oo7o37ikidlq5sie.jpg
Cơ quan đại diện ngoại giao Lithuania tại Bắc Kinh không mở cửa trong ngày 15.12 - Ảnh: Reuters

Bà Tiêu bình luận về thông tin Reuters đưa ra: “Thật không may bị các nhà ngoại giao của họ bị đe dọa. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để tăng cường hợp tác kinh tế và kỹ thuật với Lithuania. Mối quan hệ với Lithuania là chu trình thiện chí và hỗ trợ lẫn nhau”.

Phía cơ quan ngoại giao Đài Loan cũng lên tiếng bày tỏ sự tôn trọng cao nhất đối với quyết định đưa nhân viên ngoại giao rời Bắc Kinh của Lithuania, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp Đài Loan hỗ trợ thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương.

Khi được hỏi liệu Đài Loan có muốn Mỹ đổi tên văn phòng đại diện tại Washington như Lithuania đã làm hay không, bà Tiêu cho biết: “Được gọi bằng tên chính thức thông thường là hy vọng và ước mơ của nhiều người Đài Loan. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với phía Mỹ”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan muốn tăng cường quan hệ với Lithuania thách thức Trung Quốc