Trẻ em Ấn Độ là lực lượng chính khai thác vật liệu có giá trị từ rác thải điện tử như laptop hay điện thoại thông minh, thế nhưng, nó khiến các em nhiễm độc hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Tổng đạo diễn chương trình “Tiếu lâm tứ trụ nhí” – Nghệ sĩ Quốc Thảo cùng nhiều nghệ sĩ khác đang tâm huyết xây dựng một chương trình hài cho thiếu nhi trên sóng truyền hình. Đây là sân chơi được cho là lành mạnh và bổ ích dành cho tuổi thơ. Những người thực hiện chương trình cam kết sẽ hướng các em nhỏ thể hiện sự trong sáng hồn nhiên khi tham gia, và tuyệt đối nói không với hài nhảm đang rất phổ biến hiện nay.
Lì xì là phong tục quen thuộc không thể thiếu trong những ngày tết đến, xuân về. Khi thời khắc giao thừa đã điểm, những người thân trong gia đình thường tặng nhau những phong bao đỏ thắm cầu mong cho một năm mới an lành, hạnh phúc.
Tỷ lệ người mắc ung thư dạ dày ngày càng trẻ hóa, nếu như vào năm 2014, số người trẻ mắc ung thư dạy dạ được phát hiện tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM chỉ có 16% nhưng đến năm 2015 con số này đã lên đến 22%.
Sáng 26.8, Bộ GD-ĐT yêu cầu Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và các bên có liên quan thu hồi cuốn sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1” có tựa đề bài học Vượt qua nỗi sợ xuất bản năm 2014. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân và tập thể có liên quan trong việc liên kết xuất bản cuốn sách trên.
Ngày 25.8, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) có văn bản yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương kiểm tra tình hình, kịp thời xử lý và báo cáo về việc sách dạy trẻ dẫm lên thủy tinh về Bộ trước ngày 28.8.2015.