Theo hãng thống tấn BelTa, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã cảnh báo về khả năng Ukraine tấn công Belarus khi ông chủ trì một cuộc họp về an ninh.

Đồng minh số 1 của Nga lo ngại bị phương Tây mượn tay Ukraine tấn công và cuốn vào cuộc chiến

Tá Nhu | 10/10/2022, 16:35

Theo hãng thống tấn BelTa, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã cảnh báo về khả năng Ukraine tấn công Belarus khi ông chủ trì một cuộc họp về an ninh.

luka.jpg

Trong cuộc gặp với giới quân đội tại Trung tâm Quản lý Chiến lược của Bộ Quốc phòng Belarus, Tổng thống Lukashenko cho biết:

“Tôi đã nói rằng ngày nay Ukraine không chỉ dự tính mà còn lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Belarus. Tất nhiên, người Ukraine hoàn toàn không cần điều này. Chà, tại sao họ cần phải mở mặt trận thứ hai ở biên giới phía nam của chúng ta, biên giới phía bắc của họ? Đây là sự điên rồ theo quan điểm quân sự. Tuy nhiên, quá trình này đã bắt đầu. Họ đang bị những người bảo trợ của họ thúc đẩy mở cuộc chiến chống lại Belarus để lôi kéo chúng ta vào cuộc và đối phó với Nga và Belarus vào một thời điểm nào đó”.

Trước đó, vào 6.10, Tổng thống Lukashenko cảnh bao Belarus đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công hạt nhân từ Ba Lan trong bối cảnh có thông tin rằng Warsaw và Washington đã tham gia các cuộc đàm phán "chia sẻ hạt nhân".

Ông Lukashenko khi đó nói: “Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm qua nói rằng họ đã đồng ý với người Mỹ để lưu trữ vũ khí ở Ba Lan. Điều đó cho chúng ta thấy điều gì? Rằng chúng ta đang thực sự phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật”, đồng thời cho biết do Belarus không có vũ khí hạt nhân, nên nước này cần áp dụng các biện pháp thích hợp để đáp trả và ông sẽ thảo luận vấn đề này với Nga.

Ngay sau đó, trong sinh nhật 70 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Lukashenko đã tặng quà là chiếc máy kéo do Belarus sản xuất. Theo ông Lukashenko, máy kéo tặng sinh nhật ông Putin được gắn thiết bị gieo hạt. Ông nói đùa rằng, họ sẽ gieo trồng lương thực gửi đến châu Âu để Lục địa già không bị thiếu đồ ăn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
1 giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng minh số 1 của Nga lo ngại bị phương Tây mượn tay Ukraine tấn công và cuốn vào cuộc chiến