Các quốc gia Đông Nam Á cần được giúp đỡ nhiều hơn để đảm bảo nguồn cung vắc xin trong bối cảnh khu vực này đang phải vật lộn để ngăn chặn các ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tăng nhanh.

Đông Nam Á cần được giúp đỡ để tiếp cận vắc xin nhanh chóng

Đan Thuỳ | 18/08/2021, 11:55

Các quốc gia Đông Nam Á cần được giúp đỡ nhiều hơn để đảm bảo nguồn cung vắc xin trong bối cảnh khu vực này đang phải vật lộn để ngăn chặn các ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tăng nhanh.

Đông Nam Á đã ứng phó tốt với dịch bệnh và thoát khỏi tình trạng tồi tệ khi COVID-19 bùng phát vào cuối năm ngoái, nhưng những tuần gần đây các nước khu vực đã rơi vào tình trạng số ca nhiễm và tử vong tăng cao. Điều này đã đẩy hệ thống chăm sóc sức khoẻ của các nước trong khối đến bờ vực, khi việc triển khai tiêm chủng lại chậm chạp.

Alexander Matheou, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thuộc Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết trong một tuyên bố: “Sự gia tăng COVID-19 gây ra thiệt hại bi thảm cho các gia đình khắp Đông Nam Á, và mọi thứ phải còn lâu mới kết thúc”.

anh-chup-man-hinh-2021-08-18-luc-11.18.32.png
Chiến dịch tiêm chủng tại các quốc gia Đông Nam Á vẫn khá chậm chạp - Ảnh: Internet

Ông Alexander cũng lưu ý rằng hầu hết các quốc gia Đông Nam Á  đã công bố số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao kỷ lục.

Trong khi đó, các quốc gia khác như Canada, Tây Ban Nha, Anh... đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 60% dân số, còn ở Mỹ hơn 50%. Theo Reuters, các quốc gia Đông Nam Á vẫn đứng phía sau trong cuộc chạy đua tiêm chủng trên toàn cầu. Indonesia và Philippines, những nước đông dân nhất Đông Nam Á mới chỉ có khoảng 10-11% người dân được tiêm vắc xin. 

“Trước mắt, chúng ta cần những nỗ lực lớn hơn của các nước giàu trong việc chia sẻ khẩn cấp hàng triệu liều vắc xin thừa tại đất nước họ với các nước ở Đông Nam Á. Những tuần sắp tới là rất quan trọng để mở rộng quy mô điều trị, xét nghiệm và tiêm chủng ở mọi quốc gia tại Đông Nam Á. Phải đạt mục tiêu tiêm chủng là 70- 80%”, ông Matheou nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
2 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đông Nam Á cần được giúp đỡ để tiếp cận vắc xin nhanh chóng