Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) ngày 27.12 thông báo chấm dứt cuộc điều tra về bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan.

Dừng điều tra Phó thủ tướng Thái Lan vì dùng đồng hồ xa xỉ

Cẩm Bình | 28/12/2018, 17:22

Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) ngày 27.12 thông báo chấm dứt cuộc điều tra về bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan.

Phó thủ tướng 73 tuổi trở thành tâm điểm khi bị phát hiện từng đeo hơn 20 sản phẩm của một số hãng đồng hồ cao cấp. Dư luận đặt nghi vấn làm sao một quan chức với thu nhập khiêm tốn lại sở hữu có thể sở hữu những xa xỉ phẩm (chưa từng được kê khai) có tổng giá trị lên đến 2.7 triệu USD như vậy. Ông Wongsuwan lý giải toàn bộ là đồng hồ mượn từ bạn bè.

NACC sau đó đã vào cuộc, nhưng 5 trên 8 thành viên ủy ban này mới đây bỏ phiếu quyết định chấm dứt điều tra. Theo Phó tổng thư ký NACC Worawit Sukboon: “Không có cơ sở cho thấy tướng Wongsuwan có ý định che giấu sự thật hay giấu giếm nguồn gốc số tài sản như vậy”.

Ủy ban Chống tham nhũng còn kết luận lời giải thích mà ông Wongsuwan đưa ra là đúng sự thật. Số đồng hồ thuộc về doanh nhân Pattawat Suksriwong, người bạn quá cố của Phó thủ tướng Thái Lan, và nhiều người khác nữa.

Nhiều ảnh chụp cho thấy ông Wongsuwan từng đeo ít nhất 20 đồng hồ cao cấp - Ảnh: Khaosod

Mặc dù vậy, NACC đang suy xét xem liệu Phó thủ tướng Wongsuwan có vi phạm quy định cấm quan chức nhận quà tặng có giá trị hơn 3.000 baht (92 USD) hay không.

Phía đảng Pheu Thai lên tiếng chỉ trích NACC về quyết định hủy bỏ điều tra, đồng thời đánh giá lý giải của Phó thủ tướng Wongsuwan vô căn cứ.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan
U.23 Thái Lan bị loại cay đắng, giúp Việt Nam hưởng lợi khi gặp Uzbekistan
U.23 Thái Lan đã phải rời giải vô địch châu Á với vị trí cuối bảng C và giúp Việt Nam được xả hơi trong trận cuối gặp Uzbekistan.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dừng điều tra Phó thủ tướng Thái Lan vì dùng đồng hồ xa xỉ