Báo Hải Quan ngày 31.10 đưa tin Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên – Cục Hải quan An Giang cho biết đơn vị này đang phối hợp với đội kiểm soát hải quan làm rõ vụ bắt giữ gần 3 tấn đường không rõ nguồn gốc chiều ngày 27.10.

Đường nhập lậu đang gia tăng

Một Thế Giới | 31/10/2013, 09:11

Báo Hải Quan ngày 31.10 đưa tin Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên – Cục Hải quan An Giang cho biết đơn vị này đang phối hợp với đội kiểm soát hải quan làm rõ vụ bắt giữ gần 3 tấn đường không rõ nguồn gốc chiều ngày 27.10.

           

Qua triển khai bắt giữ theo nguồn tin tại khu vực khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, tổ công tác phát hiện đối tượng đúng như tin báo nên đã tiến hành kiểm tra. Khi tổ công tác gần tiếp cận được vỏ lãi thì các đối tượng nhảy lên bờ trốn thoát, bỏ lại 60 bao đường, tương đương gần 3 tấn đường không rõ nguồn gốc, nghi là đường Thái Lan nhập lậu.

3 tấn đường nhập lậu này chỉ là một phần nhỏ trong số lượng được đường nhập lậu mà cơ quan chức năng bắt được kể từ đầu năm, trong đó chủ yếu là nhập lậu từ Thái Lan.

Trước đó vào tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Hạnh Phát (An Giang) với mức phạt 120 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không có nhãn mác. Hàng hoá vi phạm là lô đường gần 16 tấn. Số đường cát trên chứa trong bao bì không có nhãn mác và người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.

Cũng trong tháng 9, Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan Đồng Tháp đã bắt giữ 29 bao đường Thái Lan nhập lậu của các đối tượng vận chuyển trái phép đang chuẩn bị chuyển vào nội địa. Tang vật gồm 29 bao đường, với bao bì mang nhãn hiệu của Thái Lan, tổng trọng lượng 1.450 kg.

Sau khu vực biên giới An Giang, khu vực biên giới Đồng Tháp là nơi lượng đường Thái Lan nhập lậu đang có dấu hiệu gia tăng.

Ông Nguyễn Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường cho biết: “Đường lậu và gian lận thương mại đang hoành hành, đặc biệt là đường nhập lậu tại biên giới Tây Nam, tỉnh An Giang quá lớn. Đường lậu có xuất xứ từ Thái Lan có lợi thế về giá và trốn thuế nên đường sản xuất trong nước không thể cạnh tranh được”.

Những ngày này, nhiều xe tải chở đường nhập lậu ùn ùn từ các tỉnh miền Tây “đổ” về bán tại các chợ, cửa hàng, ở TP HCM. Từ nay đến cận Tết, mặt hàng đường sẽ tiếp tục tiêu thụ mạnh vì các đơn vị sản xuất đã “vào mùa” làm hàng Tết.

Ghi nhận của phóng viên báo Công An Nhân Dân tại các chợ sỉ tại TP.HCM trong những ngày qua tấp nập người vận chuyển, đóng hàng đưa đi các tỉnh. Hàng đóng đưa đi các tỉnh mạnh nhất trong thời điểm này là mặt hàng đường cát.

Mặt hàng đường cát bán tại chợ Bình Tây được các đầu mối tiêu thụ mạnh nhất là đường cát nhập lậu từ Thái Lan chỉ 11.000 – 12.000 đồng/kg. Trong khi, đường có xuất xứ Thái Lan nhập khẩu chính ngạch giá lên đến 13.000 – 13.500 đồng/kg và đường sản xuất nước có giá chào bán 14.700 – 15.000 đồng/kg.

Tình trạng đường nhập lậu càng về cuối năm càng căng thẳng, gây khó cho cơ quan chức năng nhưng thiệt hại nặng nhất vẫn là các doanh nghiệp và người dân làm mía đường khi 5 tháng qua, lượng đường tồn kho vẫn trụ vững ở con số 500.000 tấn.

Thi Anh tổng hợp

           
Bài liên quan
Chuyên gia kinh tế tiếp tục kiến nghị bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu
Có những lúc Quỹ bình ổn giá xăng dầu hoạt động thiếu minh bạch đã tạo kẽ hở để một số doanh nghiệp chiếm dụng vốn, gây bất ổn thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đường nhập lậu đang gia tăng