Elon Musk đã hoàn tất việc mua lại Twitter trị giá 44 tỉ USD và tiếp quản mạng xã hội đang gặp khó khăn, theo những người quen thuộc với vấn đề này.

Elon Musk hoàn tất thỏa thuận mua Twitter giá 44 tỉ USD, sa thải hàng loạt lãnh đạo

Sơn Vân | 28/10/2022, 09:28

Elon Musk đã hoàn tất việc mua lại Twitter trị giá 44 tỉ USD và tiếp quản mạng xã hội đang gặp khó khăn, theo những người quen thuộc với vấn đề này.

Một trong những động thái đầu tiên của Elon Musk là thay đổi lãnh đạo Twitter. Những người phải ra đi gồm Giám đốc điều hành Twitter - Parag Agrawal; Vijaya Gadde (người đứng đầu pháp lý, chính sách và niềm tin); Giám đốc tài chính Ned Segal (gia nhập Twitter vào năm 2017); Sean Edgett (cố vấn chung tại Twitter từ năm 2012), theo những người quen thuộc với vấn đề này.

Các cổ đông sẽ được trả 54,20 USD mỗi cổ phiếu và Twitter sẽ hoạt động như một công ty tư nhân.

Việc hoàn thành thương vụ như kết thúc câu chuyện phức tạp bắt đầu vào tháng 1 với việc tỷ phú 51 tuổi âm thầm tích lũy cổ phần của Twitter.

Vào ngày 4.10, Elon Musk đã đồng ý tiến hành các điều khoản ban đầu của mình và một thẩm phán Tòa án Thủ hiến Delaware ra phán quyết ông phải hoàn tất thỏa thuận vào ngày 28.10.

Hạn chót đó đã được đáp ứng, và bây giờ Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, cũng kiểm soát Twitter. Đây là mạng xã hội mà Elon Musk sử dụng thường xuyên nhưng chỉ trích một cách công khai và hứa hện sẽ có thay đổi đáng kể.

Elon Musk có thể sẽ tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức đến các hoạt động của Twitter.

Elon Musk nói rằng ông muốn đảm bảo quyền phát biểu tự do trên mạng xã hội, điều này đồng nghĩa các tiêu chuẩn kiểm duyệt nội dung có thể lỏng lẻo hơn. Ngoài ra, ông có kế hoạch khôi phục một số tài khoản cao cấp đã bị Twitter cấm vì vi phạm các quy tắc, chẳng hạn như cựu Tổng thống Donald Trump. Nhìn rộng hơn, các sáng kiến ​​từ Elon Musk có khả năng hoàn tác nhiều năm nỗ lực của Twitter nhằm giảm bắt nạt và lạm dụng trên nền tảng này.

Hôm 26.10, Elon Musk bắt đầu đặt dấu ấn của mình lên công ty, đăng video về việc bước vào trụ sở với bồn rửa mặt trên tay và thay đổi mô tả hồ sơ trên nền tảng thành “Sếp Twittter”.

elon-musk-hoan-tat-thoa-thua-mua-twitter1.jpg
Elon Musk nói chuyện với nhân viên Twitter trong trụ sở công ty

Elon Musk đã sắp xếp các cuộc họp giữa các kỹ sư Tesla với lãnh đạo sản phẩm tại Twitter và lên kế hoạch nói chuyện với các nhân viên công ty truyền thông xã hội vào ngày 28.10.

Các kỹ sư Twitter không còn có thể thay đổi mã từ buổi trưa 27.10, một phần trong nỗ lực đảm bảo rằng không có gì về sản phẩm thay đổi trước khi kết thúc thỏa thuận.

Các nhân viên Twitter đã chuẩn bị cho việc bị sa thải kể từ khi giao dịch được công bố vào tháng 4. Một số nhà đầu tư tiềm năng được thông báo Elon Musk có kế hoạch cắt giảm 75% lực lượng lao động Twitter, hiện có khoảng 7.500, và dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi doanh thu trong vòng ba năm.

Song khi ghé thăm trụ sở Twitter vào ngày 26.10, Elon Musk nói với các nhân viên rằng không có kế hoạch cắt giảm 75% nhân sự khi tiếp quản công ty.

"Hãy khỏe mạnh"

Vào tháng 6, Elon Musk nói rằng Twitter “cần khỏe mạnh”. Ông cũng cho biết chỉ có nhân viên đặc biệt như người Viking mới có thể làm việc tại nhà và mọi người khác phải đến văn phòng. Twitter có trụ sở tại thành phố San Francisco (Mỹ), từng là một trong những công ty lớn đầu tiên hứa hẹn với tất cả nhân viên rằng họ có thể làm việc từ bất cứ nơi nào.

Twitter đã thực hiện một số công việc giúp Elon Musk. Công ty đã công bố việc đóng băng tuyển dụng vào tháng 5, đóng cửa hoặc thu hẹp một số văn phòng trên khắp thế giới...

Rõ ràng Parag Agrawal sẽ không còn là giám đốc điều hành khi Elon Musk tiếp quản Twitter. Tin nhắn văn bản được công bố trong vụ kiện cho thấy hai người đàn ông đã có một cuộc trao đổi gay gắt, sau đó Elon Musk còn chế giễu Agrawal vì đi nghỉ ở Hawaii khi diễn ra một số cuộc đàm phán. Những nỗ lực của cựu Giám đốc điều hành Twitter - Jack Dorsey để đưa họ trở lại với nhau sau khi thỏa thuận được công bố không thành.

Ít nhất thì mọi việc đã trở nên rõ ràng rằng các bạn không thể làm việc cùng nhau. Điều đó đã được làm rõ”, Jack Dorsey nhắn tin cho Elon Musk vào ngày 26.4.

Hoạt động kinh doanh của Twitter, chủ yếu dựa vào quảng cáo được đặt trong nguồn cấp dữ liệu người dùng, đã gặp khó khăn trong thời gian kể từ khi Elon Musk hỏi mua công ty vào tháng 4.

Trong quý 2/2022, Twitter đã báo cáo doanh số bán hàng năm đầu tiên sụt giảm kể từ đỉnh điểm đại dịch và công ty có thể sẽ trải qua một đợt sụt giảm tương tự trong quý 3, mặc dù chưa công bố kế hoạch báo cáo thu nhập.

Elon Musk đã đề cập đến khả năng xây dựng sản phẩm đăng ký cho Twitter để bổ sung doanh thu quảng cáo, mặc dù không rõ sản phẩm hoặc tính năng nào có thể tính phí.

Twitter đã cung cấp một sản phẩm đăng ký, được gọi là Twitter Blue, bao gồm quyền truy cập vào tính năng chỉnh sửa tweet, nhưng công ty cho biết nó chủ yếu nhắm vào người dùng thành thạo. Elon Musk không bị ấn tượng bởi điều này.

Viễn cảnh về việc Twitter kiểm duyệt nội dung ít hơn dưới sự lãnh đạo của Elon Musk đã làm dấy lên lo ngại rằng đối thoại trên mạng xã hội sẽ xấu đi, làm xói mòn nỗ lực nhiều năm của công ty và nhóm “niềm tin & an toàn” nhằm hạn chế các bài đăng xúc phạm hoặc nguy hiểm.

Hôm 27.10, Elon Musk đã trấn an các nhà quảng cáo rằng ông không muốn Twitter trở thành một “cảnh địa ngục miễn phí cho tất cả mọi người”.

6 tháng qua là một thử thách với các nhân viên của Twitter, những người chủ yếu theo dõi những thăng trầm của thỏa thuận qua các tiêu đề tin tức.

Nhiều người không hài lòng khi Elon Musk làm chủ Twitter, với một số nghi ngờ về trình độ của ông để điều hành một công ty mạng xã hội.

Sự ủng hộ của Elon Musk với ứng cử viên chính trị cực hữu ở bang Texas (Mỹ) cộng với những cáo buộc quấy rối tình dục cựu nhân viên tham gia chuyến bay SpaceX vào tháng 5, làm nhiều nhân viên của Twitter lo ngại.

Trong một video hỏi đáp với Elon Musk vào tháng 6, một số nhân viên đã chế nhạo ông trên các kênh nội bộ của Slack. Những người khác đã chế giễu ông một cách công khai trên Twitter trong suốt quá trình đàm phán thỏa thuận.

Không chờ Elon Musk sa thải, hàng trăm nhân viên Twitter đã chuyển sang làm việc cho Meta Platforms và Google. Theo báo cáo từ công ty Punks & Pinstripes, trong 90 ngày qua, khoảng 530 người đã rời khỏi Twitter. Con số này nhiều hơn khoảng 60% so với số người đã rời khỏi công ty trong quý trước. Gần 50 người đã rời Twitter chỉ trong tháng này khi khả năng Elon Musk mua lại công ty ngày càng lớn.

Theo dữ liệu từ Punks & Pinstripes, gần 30% nhân viên đã rời Twitter trong 3 tháng qua đã chuyển sang Google hoặc Meta Plaforms. Trong khi đó, hàng chục người khác đã chuyển sang các nền tảng xã hội hàng đầu khác như Pinterest, LinkedIn, Snap và TikTok.

Greg Larkin, Giám đốc điều hành Punks & Pinstripes, lưu ý rằng một số lượng nhân viên cũ Twitter cho biết đã chuyển sang các công ty khởi nghiệp.

"Điểm mấu chốt ở đây là sự không chắc chắn được tạo ra bởi cuộc chiến giữa Elon Musk và Twitter đang thúc đẩy rất nhiều tài năng hàng đầu đến các nền tảng truyền thông xã hội khác. Những người này có các lựa chọn về nơi họ có thể đến và họ sẽ đi", Greg Larkin chia sẻ.

Bài liên quan
Ông Biden có thể chấm dứt thỏa thuận Elon Musk mua lại Twitter
Chính phủ Mỹ đang xem xét đánh giá an ninh quốc gia về thỏa thuận Elon Musk mua lại Twitter, đồng nghĩa Tổng thống Joe Biden có thể chấm dứt thương vụ này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Elon Musk hoàn tất thỏa thuận mua Twitter giá 44 tỉ USD, sa thải hàng loạt lãnh đạo