Chuyên gia Lee Astley cho rằng trận Đan Mạch - Phần Lan vào 23h ngày 12.6 sẽ rất ít bàn thắng do cả hai đội đều chơi phòng ngự.

EURO 2020: Chuyên gia tin rằng Đan Mạch thắng 1-0 trước Phần Lan nhờ Eriksen

Anh Tú (lược dịch) | 12/06/2021, 18:01

Chuyên gia Lee Astley cho rằng trận Đan Mạch - Phần Lan vào 23h ngày 12.6 sẽ rất ít bàn thắng do cả hai đội đều chơi phòng ngự.

Đan Mạch bắt đầu chiến dịch tranh ngôi vô địch châu Âu của họ bằng trận đấu với Phần Lan tại SVĐ Parken ở Copenhagen vào 23h tối nay.

Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa 2 đội Bắc Âu trong 10 năm qua và Đan Mạch sẽ tràn đầy tự tin khi chỉ để thua 2 lần trong 13 trận đối đầu gần nhất. Mặt khác, Phần Lan mới lần đầu xuất hiện trong một giải đấu lớn và rất muốn gây bất ngờ.

Đan Mạch kín kẽ để giành chiến thắng

Đội bóng Đan Mạch của HLV Kasper Hjulmand bước vào giải đấu với phong độ tốt, bất bại 5 trận kể từ trận thua 2-4 trước Bỉ tại UEFA Nations League vào tháng 11.

Một số hãng cá cược đánh giá Đan Mạch như đội có thể tạo bất ngờ kỳ diệu như họ đã làm ở Thụy Điển vào năm 1992. Đặc biệt là khi họ có lợi thế chơi ba trận vòng bảng trên sân nhà tại giải lần này.

Đan Mạch cũng có một thành tích xuất sắc thời gian qua. Kể từ khi để thua 0-1 trên sân nhà trước Montenegro ở vòng loại World Cup 2018 vào tháng 10.2016, họ chỉ thua 3 trong số 34 trận thi đấu sau đó gồm hai trận trước Bỉ, đội bóng hạng 1 thế giới và một trận trước Croatia ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Trong 10 trận trước đó trên sân nhà, họ chỉ để lọt lưới ba bàn, và chúng tôi hy vọng họ sẽ đánh bại Phần Lan và giành ba điểm vào thứ bảy.

Dựng xe buýt có thể là toan tính của Phần Lan

Đội Phần Lan của HLV Markku Kanerva chắc chắn sẽ tận hưởng trải nghiệm thi đấu ở vòng chung kết giải vô địch châu Âu đầu tiên của họ nhưng sẽ là một bất ngờ nếu họ vượt qua vòng bảng.

Phần Lan đã hòa 2 và thua 4 trong 6 trận trước đó. Cả xứ Wales, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Estonia đều đánh bại họ trong 9 tháng qua.

Mặc dù họ có Teemu Pukki của Norwich City làm mũi nhọn tấn công, nhưng Phần Lan có thể gặp khó khăn trong việc ghi bàn trong suốt giải đấu. Về mặt chiến thuật, họ sẽ dễ gây thất vọng, nhất là với Đan Mạch rất mạnh ở hàng thủ. Rất khó để tin Phần Lan ghi nhiều hơn 1 bàn.

Đan Mạch tự hào có thành tích phòng ngự tốt nhất trong số các quốc gia thi đấu vòng loại kể từ tháng 9.2018, trong khi Phần Lan đã giữ sạch lưới 13 trận trong 24 trận đấu gần đây, vì vậy chúng tôi cho là trận đấu chỉ có một bàn thắng duy nhất.

Eriksen chìa khóa cho Đan Mạch

Christian Eriksen đã có một mùa giải đáng nhớ với Inter, giúp CLB  thành Milan lần đầu tiên giành chức vô địch Serie A kể từ năm 2010.

Cầu thủ này là người giữ nhịp của Đan Mạch và đội bóng của Hjulmand sẽ làm tất cả những gì có thể để cho Eriksen có không gian điều phối trận đấu.

HLV Hjulmand có thể chuyển đội hình từ 4-3-3 và 3-4-2-1 và Eriksen cũng là người luôn thực hiện các quả phạt đền và đá phạt. Anh đã ghi 13 bàn thắng trong 24 lần ra sân kể từ World Cup 2018.

Eriksen có khả năng mở khóa hàng phòng ngự của Phần Lan bằng một khoảnh khắc kỳ diệu và chúng tôi đang tin vào khả năng anh ấy là ngừoi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Các nhà cái đưa tổng số bàn thắng trận đấu là 2 1/4

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
15 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
EURO 2020: Chuyên gia tin rằng Đan Mạch thắng 1-0 trước Phần Lan nhờ Eriksen