Cristiano Ronaldo cảnh báo 23 đội tuyển rằng "bây giờ anh có nhiều động lực hơn so với năm 2004" và khẳng định Bồ Đào Nha có thể vô địch EURO một lần nữa.

Ronaldo cảnh báo 23 đội dự EURO 2020: Bồ Đào Nha có thể bảo vệ chức vô địch

Nhân Hoàng | 10/06/2021, 21:42

Cristiano Ronaldo cảnh báo 23 đội tuyển rằng "bây giờ anh có nhiều động lực hơn so với năm 2004" và khẳng định Bồ Đào Nha có thể vô địch EURO một lần nữa.

Là nhà đương kim vô địch châu Âu, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Đức, Pháp và Hungary ở bảng F EURO 2020. Đây được xem là bảng đấu tử thần.

Cristiano Ronaldo đã cảnh báo đối thủ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí 360 của Bồ Đào Nha.

Đây là những đối thủ mà chúng tôi phải gặp lại. Chúng tôi tôn trọng tất cả các đội. Không có trận nào dễ dàng. Tôi có mặt tại EURO này như thể nó là lần đầu tiên. Tôi cảm thấy có động lực hoặc thậm chí còn có động lực hơn so với năm 2004 tại giải vô địch châu Âu đầu tiên của mình”, siêu sao 36 tuổi nói.

Chúng tôi là nhà đương kim vô địch và một lần nữa nằm trong số những ứng cử viên cho chiếc cúp. Không có ích gì trong các tiêu đề bài viết đầy hứa hẹn hoặc đưa ra dự đoán. Những gì tôi có thể hứa là chúng tôi sẽ đi vào mọi trận đấu để giành chiến thắng”, tiền đạo của Juventus nhấn mạnh.

Ronaldo đã ghi 36 bàn sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường với Juventus trong mùa giải 2020-21.

Hợp đồng của Ronaldo với Bà đầm già sẽ hết hạn vào tháng 6.2022 và theo một số báo cáo, anh có thể rời sân Allianz vào mùa hè này.

EURO 2020 sẽ khởi tranh lúc 2 giờ sáng 12.6 với trận khai mạc giữa Ý và Thổ Nhĩ Kỳ.

ronaldo-canh-bao-23-doi-du-euro-2020.jpg
Cristiano Ronaldo nói có nhiều động lực hơn so với năm 2004 - năm đầu tiên anh dự EURO trên sân nhà

Trong trận giao hữu mới nhất với Israel, đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng 4-0, trong đó Ronaldo ghi 1 bàn, Bruno Fernandes lập cú đúp. Pha lập công còn lại do Cancelo.

Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 104 cho đội tuyển quốc gia, chỉ kém 5 bàn so với kỷ lục thế giới của tiền đạo Ali Daei người Iran (109 bàn).

Trong số đó, Ronaldo chỉ ghi 19 bàn trong các trận giao hữu, so với 85 bàn ở các trận chính thức. Đến nay, CR7 có 40 bàn ở EURO, gồm 31 ở vòng loại và 9 tại vòng chung kết, giống Michel Platini.

Số bàn thắng của Cristiano Ronaldo ở các giải đấu:

World Cup: 38 bàn (31 ở vòng loại + 7 ở vòng chung kết)

EURO: 40 (31 ở vòng loại + 9 ở vòng chung kết)

Confederations Cup: 2

Nations League: 5 (2 ở vòng bảng + 3 ở vòng chung kết)

Giao hữu: 19

Lịch thi đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha ở EURO 2020:

23 giờ 15.6 gặp Hungary

23 giờ 19.6 gặp Đức

2 giờ ngày 24.6 gặp Pháp

Bồ Nha Nha chỉ xếp thứ 5 trong top ứng cử viên vô địch EURO 2020

Đội tuyển Pháp đã được các nhà cái chọn làm ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch EURO 2020. Theo William Hill, nhà cái uy tín bậc nhất châu Âu, tỉ lệ cược cho đoàn quân của HLV Deschamps đăng quang là 9/2 (đặt 2 ăn 9).

Xếp sau Pháp là Anh với tỉ lệ cược cho 5/1 (đặt 1 ăn 5).

Các ứng cử viên tiếp theo cho ngôi vô địch EURO 2020 lần lượt là Bỉ (11/2), Đức (7/1), Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (8/1).

Đương kim vô địch châu Âu chỉ được xếp làm ứng cử viên số 5 cùng với Tây Ban Nha vì đội hình thiếu chiều sâu.

Nếu một trong các ngôi sao tấn công như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes hoặc Bernardo Silva không may dính chấn thương, Bồ Đào Nha thực sự sẽ gặp khó khăn trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

EURO 2020 diễn ra từ 12.6 đến 12.7.2021. Thay vì tổ chức ngày hội ở 1 hay 2 quốc gia như thường lệ, vòng chung kết EURO 2020 sẽ diễn ra tại 11 thành phố ở 11 quốc gia khác nhau gồm London, Amsterdam, Munich, Rome, Baku, Saint Petersburg, Copenhagen, Bucharest, Seville, Budapest và Glasgow.

Danh sách 6 bảng đấu tại vòng chung kết EURO 2020:

Bảng A : Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Wales, Thụy Sĩ

Bảng B : Đan Mạch, Phần Lan, Bỉ, Nga

Bảng C : Hà Lan, Ukraine, Áo, Bắc Macedonia

Bảng D : Anh, Croatia, Scotland, CH Séc

Bảng E : Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ba Lan, Slovakia

Bảng F : Hungary, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức

Theo điều lệ, 2 đội đứng đầu mỗi bảng, cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất giành vé vào giai đoạn knock-out.

Trận khai mạc diễn ra ở Rome (Italia), còn trận chung kết tổ chức ở London (Anh) trên SVĐ Wembley.

Xem lịch thi đấu EURO 2020 tại đây.

Bài liên quan
Lịch thi đấu EURO 2020 (VTV3, VTV6 tường thuật trực tiếp)
EURO 2020 diễn ra từ 12.6 đến 12.7.2021. Thay vì tổ chức ngày hội ở 1 hay 2 quốc gia như thường lệ, vòng chung kết EURO 2020 sẽ diễn ra tại 11 thành phố ở 11 quốc gia khác nhau gồm London, Amsterdam, Munich, Rome, Baku, Saint Petersburg, Copenhagen, Bucharest, Seville, Budapest và Glasgow.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ronaldo cảnh báo 23 đội dự EURO 2020: Bồ Đào Nha có thể bảo vệ chức vô địch