Về cơ bản, thuốc lá là chất độc gây nghiện với hàm lượng nicotine cao. Để bảo quản, tăng sự hấp dẫn cũng như tùy theo đặc trưng của từng hãng thì thuốc lá được tẩm ướp thêm rất nhiều hóa chất độc hại và có thể gây ung thư.
Khi quét nhà mà không đeo khẩu trang sẽ làm bụi mịn bay lên và người quét dễ hít phải. Trong khi đó, bụi mịn PM 2.5 là tác nhân liên quan 4% số ca ung thư phổi.
Một số người có thói quen để điện thoại di động bên cạnh gối khi đi ngủ, vì cho rằng điện thoại sẽ giúp họ dễ dàng thức dậy, nghe nhạc hoặc kiểm tra tin nhắn. Tuy nhiên, hành động này rất nguy hiểm.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 14.7 cho biết đang phân loại aspartame, chất làm ngọt nhân tạo thường được sử dụng trong nước giải khát, là “có thể gây ung thư cho con người” dù không thay đổi mức tiêu thụ hàng ngày có thể chấp nhận được liên quan đến nó.
Đường nhân tạo aspartame là một 'chất có thể gây ung thư' nhưng vẫn an toàn khi tiêu thụ ở mức đã được cho phép trước nay, hai nhóm có liên kết với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố hôm 14.7.
Các loại thuốc diệt cỏ glyphosate của Đức được dùng để phun trên các cánh đồng đậu nành ở Argentina, khiến người dân ở các vùng này phải trả giá về sức khỏe.
Thông tin trên được TS-BS Nguyễn Thu Tịnh - Giảng viên Trường ĐH Y dược TP.HCM cho biết tại Hội thảo Sản - Nhi năm 2022 Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức diễn ra hôm nay (25.3).
Hôm thứ Năm, Pfizer cho biết đã thu hồi tất cả các lô Chantix, thuốc điều trị chống hút thuốc lá của mình, do có hàm lượng cao các tác nhân gây ung thư được gọi là nitrosamine.