Chính những cầu thủ xuất sắc nhất ở lứa tuổi này sẽ trở thành trụ cột của các câu lạc bộ thi đấu ở V-League, Hạng nhất cũng như là đội tuyển quốc gia.

Giải U.19 quốc gia: Bệ phóng cho tương lai bóng đá Việt

Đặng Hoàng | 18/04/2023, 11:12

Chính những cầu thủ xuất sắc nhất ở lứa tuổi này sẽ trở thành trụ cột của các câu lạc bộ thi đấu ở V-League, Hạng nhất cũng như là đội tuyển quốc gia.

quocviet.jpg
Ngôi sao Nguyễn Quốc Việt trưởng thành từ giải U.19 quốc gia

Không quá cường điệu khi nói như thế khi chúng ta nhớ lại: thế hệ cầu thủ thi đấu ở vòng chung kết U.20 World Cup 2017, hay đội U.23 Việt Nam từng hạng nhì giải châu Á 2018, hoặc như hiện nay là đội dự tuyển U.22 Việt Nam với 31 tuyển thủ chuẩn bị cho SEA Games 32 khởi tranh ngày 30.4 - tất cả đều là những tên tuổi đã trưởng thành từ giải U.19 quốc gia.

Chính những cầu thủ xuất sắc nhất ở lứa tuổi này sau đó đều trở thành trụ cột của các câu lạc bộ thi đấu ở V-League, Hạng nhất cũng như là đội tuyển quốc gia.

Các giải trẻ là môi trường rèn luyện, giúp phát hiện nhiều cầu thủ tiềm năng để những nhà chuyên môn có định hướng đầu tư phát triển. Từ đó những cầu thủ xuất sắc sẽ có cơ hội tham gia đội tuyển trẻ quốc gia, sau đó là tham dự các giải quốc tế.

Từ những giải trẻ trong nước, nhờ năng khiếu thiên bẩm cũng như được va chạm, học hỏi khi ra đấu trường thế giới, các tài năng trẻ đã không còn bỡ ngỡ và chứng minh được năng lực của mình.

Hệ thống trẻ của BĐVN là từ U.11 đến U.21, nhưng theo nghiên cứu của thế giới bóng đá chuyên nghiệp, chỉ có thể biết tương đối chính xác cầu thủ có thể đá bóng đỉnh cao được hay không, thường là ở lứa tuổi 15, 16. Tuy nhiên, với thể hình, tố chất, dinh dưỡng cùng khoa học thể thao ở Việt Nam, để có thể dự đoán thường phải là 18 tuổi.

Do đó những ngôi sao ở các giải từ U.11 đến U.17 Việt Nam có thể khẳng định được ở môi trường bóng đá đỉnh cao rất ít, ít hơn rất nhiều so với những cầu thủ chứng tỏ được mình ở giải U.19.

Ví dụ như SLNA, tuy vô địch nhiều lần các giải trẻ U.11, U.13, U.15, đặc biệt năm 2022 đã đoạt danh hiệu vô địch ở cả 3 giải trẻ lứa tuổi này, nhưng lần vô địch quốc gia gần nhất của SLNA là vào năm 2011. Kể từ đó đến nay, thứ hạng cao nhất của SLNA là vị trí thứ 4. Thậm chí năm 2021, SLNA còn xếp hạng 14/14 nhưng do giải hủy nên không bị đe dọa xuống hạng. Trong khi đó lần vô địch U.19 và U.21 quốc gia gần nhất của SLNA là vào năm 2006 và 2014.

Minh chứng cho nhận định này rõ ràng và chính xác hơn đó là việc bóng đá Việt Nam khởi sắc đồng thời trở thành hiện tượng của bóng đá châu Á qua chiến tích bất ngờ mà ngoạn mục: á quân giải U.23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc). Những Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Huy, Thành Chung, Thái Quý (Hà Nội); Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Ngọc Quang (HAGL); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); thủ môn Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa); trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel); Văn Đức, Xuân Mạnh (SLNA)... đều là những đôi chân từng đặt dấu giày trên khắp các sân cỏ Việt Nam ở giải U.19 quốc gia. Nay, những cầu thủ nổi bật nhất của thế hệ này đã khoác áo đội tuyển Việt Nam, đồng thời giúp BĐVN có vị thế mới dưới triều đại của HLV Park Hang-seo kéo dài từ năm 2018 đến 2022.

Ở cấp câu lạc bộ, đội U.19 Hà Nội đã có 6 lần vô địch giải U.19 quốc gia (2011, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022). Cùng với U.19, U.21 Hà Nội lên ngôi tại giải U.21 quốc gia 2022, qua đó trở thành đội bóng nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch giải U.21 (6 lần vào các năm 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022).

Câu lạc bộ được thành lập vào năm 2006 với tên ban đầu là Câu lạc bộ bóng đá T&T Hà Nội trước khi đổi thành Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T vào năm 2010, và có tên như hiện nay Hà Nội FC từ cuối năm 2016.

Dù sinh sau đẻ muộn nhưng Hà Nội FC đã là một trong những câu lạc bộ thành công nhất tại Việt Nam với 6 lần vô địch quốc gia, 3 Cúp quốc gia và đang giữ kỷ lục 5 lần đoạt Siêu cúp quốc gia. Đội bóng cũng nắm giữ kỷ lục 3 năm liền thăng hạng, từ giải hạng ba lên thi đấu ở hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Hà Nội FC cũng từng vào đến tứ kết AFC Cup 2014, vô địch khu vực Đông Nam Á vào đến chung kết liên khu vực (Đông Á) của AFC Cup 2019. Đây cũng là thành tích tốt nhất của một câu lạc bộ Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Với hai đội U.19 và U.21 đang là đương kim vô địch Việt Nam, Hà Nội FC cho thấy giá trị khi xây dựng được hệ thống đào tạo bóng đá trẻ tốt. Chính những đội U.19, U.21 đã cung cấp nguồn cầu thủ chất lượng và liên tục để nhiều năm qua Hà Nội FC là đội bóng số 1 Việt Nam. Ngay như thủ quân Hà Nội FC - tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Quyết (31 tuổi) đã đoạt Quả bóng vàng 2020, 2022 và cũng là ngôi sao của các giải U.19, U.21.

Để có được vị trí chính thức ở các câu lạc bộ V-League và cao hơn là đội tuyển quốc gia, ngoài tài năng, sự nỗ lực của bản thân thì bệ phóng từ các giải trẻ đã giúp các cầu thủ trưởng thành và phát triển kỹ năng.

Muốn chinh phục và ngự trị trên đỉnh cao, các cầu thủ đừng mơ quá xa mà nên đặt cho mình từng mức phấn đấu, đó là chinh phục từng mục tiêu gần trước rồi hướng đến mục tiêu xa hơn. Hãy tỏa sáng ở giải U.19 trước khi muốn rực rỡ ở V-League và khoác lên người chiếc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Đó là lý do vì sao chúng tôi nói giải U.19 quốc gia chính là bệ phóng cho tương lai bóng đá Việt Nam!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải U.19 quốc gia: Bệ phóng cho tương lai bóng đá Việt