Ngày 12.1, sau khi được cứu sống, nghi phạm Cao Tấn Đạt (26 tuổi), trú ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã khai với công an về nguyên nhân đâm chết nam giáo viên tiểu học là do bị từ chối tình cảm đồng giới.

Giáo viên tiểu học bị đâm chết tại trường vì mối tình đồng tính

Văn Vĩnh | 12/01/2017, 16:27

Ngày 12.1, sau khi được cứu sống, nghi phạm Cao Tấn Đạt (26 tuổi), trú ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã khai với công an về nguyên nhân đâm chết nam giáo viên tiểu học là do bị từ chối tình cảm đồng giới.

Nạn nhân trong vụ án là anh Lưu Minh Đương (25 tuổi), giáo viên trường Tiểu học Long Thạnh 2ở ấp Long Sơn 1, xã Long Thạnh, H.Phụng Hiệp.

Theo một số nhân chứng, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10.1, anh Đương đang đứng lớp thì thấy gần đến giờ ra chơi nên ra phía sau trường mở máy bơm nướccho nhà vệ sinh. Lúc này có 1 thanh niêntiến đến nói chuyện với anh.

Một lúc sau, nghe tiếng kêu cứu của anhĐương, 1 giáo viên đang dạy gần đó chạy ra thì phát hiện một thanh niêncầm dao đâm anh Đương dưới mương nước ngay cạnh nhà vệ sinh. Sau đó thanh niên trêncầm dao đâm vào bụng tự tử.

Quá hoảng hốt, giáo viên này liền hô hoán và cùng một số người dân đưa cả 2 đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh Đương đã tử vong ngay sau đó. Riêng nghi phạm Đạtsau khi được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.

Bước đầu, Đạt khai nhậnquen và đem lòng yêu thương anhĐương từ hơn 4 năm trước. Tuy nhiên khoảng 1 năm trở lại đây, gia đình anh Đương phát hiện và ngăn cấm 2 người qua lại. Riêng anh Đương cũng nhiều lần đề nghị chấm dứt mối quan hệ.

Để cứu vãn, trưa 10.1, Đạt đi xe ôm đến gần trường Tiểu học Long Thạnh 2 để đón đường nói chuyện với anhĐương, mong anhsuy nghĩ lại nhưng bị từ chối. Đạt tức giận ra chợ Cái Tắc mua 1 condao Thái Lan giấu trong áo khoác rồi quay lại quán cà phê đối diện trường để đợi anh Đương.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy anh Đương từ trong lớp đi ra nhà vệ sinh phía sau trường thì Đạt đi theo và tấn công anh.

Thanh Vinh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo viên tiểu học bị đâm chết tại trường vì mối tình đồng tính