Hà Nội FC đã đánh mất cơ hội đánh chiếm ngôi đầu trên BXH khi để B.Bình Dương cầm hoà 1-1. Binh đoàn của HLV Marian Mihail giành chiến thắng nhẹ nhàng trước SLNA để đeo đuổi giấc mơ tranh bá, xưng vương

Hà Nội FC chia điểm B. Bình Dương, FLC Thanh Hoá thắng tối thiểu SLNA

Chiêu Dương | 01/04/2018, 17:04

Hà Nội FC đã đánh mất cơ hội đánh chiếm ngôi đầu trên BXH khi để B.Bình Dương cầm hoà 1-1. Binh đoàn của HLV Marian Mihail giành chiến thắng nhẹ nhàng trước SLNA để đeo đuổi giấc mơ tranh bá, xưng vương

Sân Thanh Hoá 17h FLC Thanh Hoá – SLNA 1-0

Mùa giải 2017, đội bóng xứ Thanh có đến hai chiến thắng trước người láng giềng. Trên sân nhà, ở lượt đi, á quân V.League 2017 giành chiến thắng 2-0.

Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân Vinh, thầy trò HLV Đức Thắng không thể trả nợ, thậm chí còn làm món nợ thêm dày khi nhận thất bại 0-1 trước đoàn quân Thanh Hóa. Mùa giải này, CLB SLNA chỉ về thứ 8 trên bảng xếp hạng chung cuộc trong khi đó, đội bóng xứ Thanh mất chức vô địch trước QN chỉ bởi hiệu số phụ .

Trở lại giải đấu năm nay, vẫn với tham vọng tìm lại ánh hào quang vô địch và mục tiêu tiên sâu vao vòng trong ở đấu trường AFC Cup.

Nhưng sau thành tích thi đấu mờ nhạt thời gian qua, lãnh đạo FLC Thanh Hoá vẻ như đã không còn đủ kiên nhẫn với vị tướng Marian Mihail Cucchiaroni.

Theo nguồn tin riêng, nếu không giành chiến thắng vào chiều 1.4, tương lai ông thầy người Romania sẽ bị đe doạ “rất nghiêm trọng”.

Dù vậy, để giành chiến thắng trước đối thủ “khó nhằn” như SLNA cũng là điều chẳng mấy dễ dàng. Hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang sở hữu phong độ khá lý tưởng.

Đặt trong hoàn cảnh đang rất cần điểm để thoát nhóm cuối bảng, cơ hội cho chủ nhà thắng trận là điều rất nan giải.

Trong khi đó, dù thi đấu khá thành công tại đấu trường châu lục nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng chưa có được kết quả như mong muốn ở giải VĐQG.

Sau hai lượt trận, SLNA có kết quả một hoà và một thua. Đối đấu với chủ nhà, FLC Thanh Hoá, đội bóng thành Vinh đang rất tự tin có thể đánh bại đội chủ nhà chưa thực sự có phong độ cao. Đội bóng nào giành chiến thắng không chỉ lợi thế về số điểm mà còn tạo cho mình sức mạnh tinh thần ở chặng đường sắp tới.

Đội hình ra sân của hai đội

FLC Thanh Hoá:Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Minh Tùng, Vũ Minh Tuấn, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Xuân Thành, Mai Tiến Thành, Pape Omar Faye, Ryutaro Karube, Nguyễn Thế Dương, Nguyễn Van Bakel

SLNA:Lê Văn Hùng Võ Ngọc Đức. Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Hoàng, Olaha Michael Onyedikachi, Võ Ngọc Toàn, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Khắc Ngọc, Osmar Francisco, Phan Văn Đức

Sân Gò Đậu 15h: B.Bình Dương – Hà Nội FC 1-1

Tại vòng ba, Becamex Bình Dương bất ngờ nhận trận thua trước XSKT Cần Thơ sau hai trận liên tiếp bất bại. Đội chủ sân Gò Đậu hiện đang bị hoài nghi về sự ổn định ở mùa giải năm nay.

Thầy trò tân HLV Trần Minh Chiến trở về sân nhà để tiếp đón Hà Nội FC một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch mùa bóng năm nay. Trong tay ông thầy Chu Đình Nghiêm đang có 7 tuyển thủ U.23 Việt Namvừa giành ngôi Á quân châu Á 2018 và 2 trận toàn thắng tại V-League.

Thêm vào đó, án phạt của tiền vệ đội trưởng Văn Quyết vừa hết hạn. Điều này có nghĩa hàng công của đội bóng thủ đô càng thên sắc sảo. Đến thời điểm này, Hà Nội FC vẫn chưa bị thủng lưới. Điều này cho thấy hàng thủ của đội bóng này thi đấu khá an toàn

Đối đầu với đối thủ rắn mặt này, đội bóng chủ sân Gò Đậu đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức đặc biệt nơi hàng phòng vệ.

Cú sẩy chân trên sân XSKT Cần Thơ khiếnB.Bình Dương đứt mạch bất bại từ đầu mùa giải. Thẳng thắn rằng, thầy trò Trần Minh Chiến đã có thế trận tốt trước đối thủ, đặc biệt ở hiệp thi đấu thứ nhất.

Nhưng đội chủ sân Gò Đậu vẫn trắng tay rời Tây Đô vì sự thiếu tập trung của hàng thủ ở đầu hiệp 2. Xét nhiều mặt, cựu vương V.League hiện nay khó đủ sức chơi sòng phẳng trước đội bóng tới từ Thủ đô.

Tuy nhiên, nếu tập trung thi đấu, đừng để tái diễn những sai số nơi hàng hậu vệ thì khả năng chia điểm giữa cặp đấu này khá cao bởi chủ nhà đang từng bước vào guồng với sự kết hợp ngày càng nhuyễn giữa thế hệ cầu thủ kinh nghiệm và dàn cầu thủ trẻ.

Đội hình ra sân của hai đội

B.Bình Dương:Bùi Tấn Trường, Nguyễn Thanh Thảo, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Xuân Luân, Romario Kortzong, Nguyễn Anh Đức, Lê Tấn Tài, Nguyễn Thanh Long, Hồ Sỹ Giáp, Tô Văn Vũ, Đinh Hoàng Max

Hà Nội: Nguyễn Văn Công, Moses Oloya, Phạm Văn Thành, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương, Trần Văn Kiên,Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Ngân Văn Đại, Đỗ Hùng Dũng, Oseni Ganiyu Bolaji

C.D
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội FC chia điểm B. Bình Dương, FLC Thanh Hoá thắng tối thiểu SLNA