Hà Nội vừa ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới là con gái 10 tháng tuổi và giúp việc của bệnh nhân trong tòa nhà Garden Hill ở quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội thêm 2 ca COVID-19: Con gái 10 tháng và người giúp việc của bệnh nhân ở tòa nhà Garden Hill

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 08/02/2021, 11:50

Hà Nội vừa ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới là con gái 10 tháng tuổi và giúp việc của bệnh nhân trong tòa nhà Garden Hill ở quận Nam Từ Liêm.

Sáng 8.2, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở tòa nhà Garden Hill (99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) là con gái 10 tháng tuổi và người giúp việc của ca bệnh được công bố trước đó là N.T.K.A.

Cụ thể là bé N.B.B. (sinh năm 2020, con gái của chị N.T.K.A.) và H.T.N (nữ, sinh năm 1971, người giúp việc chị A.). Hai trường hợp này là F1 được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngày 8.2 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả hai đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh.

"Hai ca mới này được cách ly ngay nên khả năng lây nhiễm ra cộng đồng không cao", ông Tuấn cho biết.

Sơ bộ ban đầu, CDC Hà Nội xác minh được 8 ca F1 liên quan bệnh nhân N.T.K.A. Ngoài người giúp việc và con gái 10 tháng tuổi thì còn có 1 người đến nhà chơi ngày 30.1; 4 nhân viên quán gội đầu (nơi bệnh nhân từng đến) và 1 nhân viên tại văn phòng làm việc. Theo đánh giá của CDC Hà Nội, N.T.K.A. tiếp xúc với F0 từ ngày 26.1 đến nay là 12 ngày. Theo chu kỳ dịch, chị có khả năng đã lây nhiễm trong vòng 10 ngày qua.

Hiện lực lượng chức năng đã lập lều dã chiến ngay tại chung cư này để kiểm soát bệnh dịch lây lan. 

tran-binh-lap-leu.jpg
Lực lượng chức năng lập lều dã chiến tại tòa nhà

Đến nay Hà Nội ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 tại 7 quận, huyện, gồm Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Ba Đình.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội thêm 2 ca COVID-19: Con gái 10 tháng và người giúp việc của bệnh nhân ở tòa nhà Garden Hill