Tối 17.7, Sở Y tế thông tin thêm 2 trường hợp dương tính COVID-19 mới là 2 mẹ con chưa tìm được nguồn lây.

Hà Nội: Thêm 2 trường hợp nhiễm COVID-19 chưa tìm được nguồn lây

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 17/07/2021, 19:14

Tối 17.7, Sở Y tế thông tin thêm 2 trường hợp dương tính COVID-19 mới là 2 mẹ con chưa tìm được nguồn lây.

Cả hai mẹ con bệnh nhân trú tại 132 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người mẹ là N.T.P., nữ, 61 tuổi, làm việc tại cửa hàng số 31 Hàng Mắm, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm. Từ ngày 1.7 đến 10.7, bà P. đi làm tại cửa hàng. Đến ngày 11.7, người này về quê tại thị trấn Kẻ Sặt, Hải Dương, bằng xe riêng của gia đình. Chiều 13.7, bà đi taxi cùng bạn về Làng Giang, Quế Võ, Bắc Ninh. Ba ngày sau, bà có biểu hiện mệt mỏi, sốt, tới khám và được test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho kết quả dương tính với COVID-19. Kết quả xét nghiệm khẳng định tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng cho thấy người này nhiễm vi rút.

60136697-ad21-4381-bcd1-8e274d4dc8fd.png
Hà Nội ghi nhận 382 trường hợp dương tính, trong đó có 205 ca ngoài cộng đồng

Người con là P.X.H., nữ, 31 tuổi, không có triệu chứng và được Bệnh viện Đa khoa Đức Giang lấy mẫu xét nghiệm sau khi xác định bà P. dương tính với vi rút. Ngày 17.7, chị H. cũng cho kết quả dương tính với COVID-19. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của 2 mẹ con này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông báo và phối hợp với quận Hai Bà Trưng để điều tra lịch trình tiếp xúc, qua đó xác định F1 và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Tính từ 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 382 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 205 trường hợp, số người được phát hiện trong khu cách ly là 177. Riêng từ ngày 5.7 đến nay, số người nhiễm vi rút là 100 trường hợp.

Bài liên quan
Shark Hưng: Chung cư Hà Nội đang tăng giá đột biến, sẽ khó giảm
Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cen Group cho rằng những người làm bất động sản (BĐS) đều cảm thấy phân khúc chung cư ở Hà Nội đang tăng giá một cách đột biến.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Thêm 2 trường hợp nhiễm COVID-19 chưa tìm được nguồn lây