Sáng 10.5, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Hà Nội thêm 8 ca mắc COVID-19, gồm cả 5 ca ở huyện Gia Lâm

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 10/05/2021, 10:11

Sáng 10.5, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Sáng 10.5, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, vừa có thêm 8 trường hợp dương tính mới với vi rút SARS-CoV-2 vừa được phát hiện, trong đó 2 ca tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng (5 ca tại huyện Gia Lâm và 1 ca tại quận Hai Bà Trưng).

2 trường hợp tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là người nhà chăm bệnh tại Khoa Ngoại gan - mật - tụy, được lấy mẫu trong bệnh viện. Hai bệnh nhân này là Đ.V.H (nam, sinh năm 1961; địa chỉ ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và L.V.T (nam, sinh năm 1949; địa chỉ ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

covid-19-nhi-trung-u-08553452.jpg
Bộ Y tế liên tục phân tích mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm COVID-19 đợt này

Trong 6 trường hợp phát hiện tại cộng đồng có 5 trường hợp là F1 của bệnh nhân 3255 (Gia Lâm). Bốn người tiếp xúc bệnh nhân tại sân bóng ngày 5-6.5 và 1 người bán hàng cho F0 ngày 7.5, đều tại Quy Bắc, Gia Lâm).

Trong đợt dịch mới này (tính từ ngày 29.4 đến thời điểm này), Hà Nội ghi nhận 47 ca dương tính tại các quận, huyện.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có Bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 đã ghi nhận hơn 60 ca dương tính và Bệnh viện K có 14 ca dương tính.

Trước đó, Bộ Y tế đánh giá đợt dịch lần thứ 4 này vô cùng nguy hiểm và có tốc độ lây lan nhanh. Để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành giải trình tự gen các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân mắc COVID-19. Kết quả cho thấy nhiều mẫu mang biến thể B1.167.2 của Ấn Độ, tiếp đến là biến thể từ Anh.

Bài liên quan
Hà Nội có 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô
TP.Hà Nội sẽ có 6 điểm với 7 trận địa bắn pháo hoa để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024)

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội thêm 8 ca mắc COVID-19, gồm cả 5 ca ở huyện Gia Lâm