Hơn 23 tấn đồ ăn Tết nguồn gốc Trung Quốc không đảm bảo an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy tại Hà Nội, theo tin từ Cục an toàn thực phẩm ngày 27.1.

Hàng chục tấn nho khô, mứt...xuất xứ Trung Quốc không an toàn

Một Thế Giới | 28/01/2014, 06:00

Hơn 23 tấn đồ ăn Tết nguồn gốc Trung Quốc không đảm bảo an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy tại Hà Nội, theo tin từ Cục an toàn thực phẩm ngày 27.1.

Chủ hàng đã tiến hành tiêu hủy 3.840 kg thực phẩm có nguồn gốc từ Trung quốc, tại Công ty URENCO11 xã Đại Đồng huyện Văn Lâm Hưng Yên dưới sự chứng kiến của C49 (Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường), Cục an toàn thực phẩm và Chi cục quản lý thị trường Hà Nội vào ngày 25.01.2014.
Hang chuc tan nho kho, mut...xuat xu Trung Quoc khong an toan
Đây là đợt tiêu hủy thứ hai, gồm hạt dẻ cười, nho khô, quả óc chó bị bắt giữ do không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo quy định an toàn thực phẩm.
Trước đó, ngày 18.01.2014, chủ hàng và cơ quan chức quản lý đã tiêu đợt một với số lượng hàng 19.320kg nho khô, hạt dẻ cười, táo, ô mai, kẹo.
Các đợt tiêu hủy được thực hiện sau các điều tra và lấy mẫu kiểm nghiệm.

Như vậy, tổng số thực phẩm bánh kẹo, ô mai, hạt dẻ, táo khô, nho khô, mứt không có nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng ATTP thu giữ tại Ninh Hiệp Gia Lâm Hà Nội, đã được loại bỏ trong dịp Tết này lên đến hơn 23 tấn (toàn bộ 23.320 kg).

Mai Hoàng

Ảnh: VFA
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng chục tấn nho khô, mứt...xuất xứ Trung Quốc không an toàn