Đó là chia sẻ của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn tại cuộc họp báo trước ngày khởi tranh Giải bóng đá quốc tế Suwon JS Cup 2018, diễn ra chiều nay tại Suwon (Hàn Quốc).

HLV Hoàng Anh Tuấn: Suwon JS Cup là bước chạy đà của U.19 Việt Nam cho Giải vô địch Đông Nam Á và châu Á

tuong anh | 18/04/2018, 07:28

Đó là chia sẻ của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn tại cuộc họp báo trước ngày khởi tranh Giải bóng đá quốc tế Suwon JS Cup 2018, diễn ra chiều nay tại Suwon (Hàn Quốc).

HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Như các bạn đã biết, năm nay chúng tôi hướng tới 2 mục tiêu chính đó là Giải vô địch U19 Đông Nam Á và VCK Giải vô địch U19 châu Á. Việc được mời tham dự Suwon JS Cup thực sự là cơ hội rất tốt để các cầu thủ thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Mexico, Maroc và Hàn Quốc đều là những đội bóng rất mạnh và tôi hy vọng chúng tôi có thể học hỏi được nhiều điều từ họ”.

HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV trưởng các đội U19 Mexico, U19 Maroc,U19 Hàn Quốc.

Được biết, HLV trưởng ĐTQG và U23 QG Việt Nam- ông Park Hang-seo cũng đã trở về Hàn Quốc để dự khán Suwon JS Cup. Sự góp mặt của HLV Park Hang-seo đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo giới nước chủ nhà. Tại cuộc họp báo, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao đóng góp của HLV Park Hang-seo đối với thành tích giành ngôi Á quân châu Á của U23 Việt Nam. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, công lao của HLV Park Hang-seo là không thể phủ nhận nhưng mặt khác cũng cần phải ghi nhận sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam là cả một quá trình tích lũy lâu dài. “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt và thành tích của U23 Việt Nam đối với chúng tôi là sự khích lệ rất lớn. Chúng tôi hi vọng sẽ duy trì và tiếp nối được thành tích này để hướng tới sự phát triển cùng với các quốc gia khác trong châu lục”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

HLV Hoàng Anh Tuấn căn dặn các học trò trước khi bước vào buổi tập đầu tiên.

Chiều nay, U.19 VN sẽ có trận ra quân với đối thủ U.19 Mexico.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV Hoàng Anh Tuấn: Suwon JS Cup là bước chạy đà của U.19 Việt Nam cho Giải vô địch Đông Nam Á và châu Á