Hãng Reuters thống kê tính từ ngày 30.6.2020 đến nay, giới chức Hồng Kông đã bắt giữ 117 người dựa theo luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt – khởi tố hơn 60 người.

Hồng Kông bắt 117 người trong vòng 1 năm thực thi luật an ninh

Cẩm Bình | 01/07/2021, 07:49

Hãng Reuters thống kê tính từ ngày 30.6.2020 đến nay, giới chức Hồng Kông đã bắt giữ 117 người dựa theo luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt – khởi tố hơn 60 người.

Luật an ninh trừng phạt những hành vi bị Trung Quốc xem là lật đổ, ly khai, khủng bố hay cấu kết với lực lượng nước ngoài. Mức án cao nhất có thể lên đến tù chung thân.

Bất chấp chỉ trích từ hàng loạt quốc gia, chiến dịch bắt bớ vẫn diễn ra. Chiếm phần lớn trong số 117 người bị bắt là chính trị gia và nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ, nhà báo, sinh viên.

Trả lời hãng Reuters , đại diện lực lượng an ninh Hồng Kông khẳng định luật an ninh giúp ngăn chặn tình trạng hỗn loạn và khôi phục trật tự. Số người bị bắt chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ: khoảng 0.0016% dân số.

“Bất cứ hành động thực thi pháp luật nào cũng đều dựa trên bằng chứng, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp chứ không vì lập trường chính trị, xuất thân hay nghề nghiệp của người bị bắt”, theo đại diện lực lượng an ninh.

hongkong.jpg
Chiếm phần lớn trong số 117 người bị bắt là chính trị gia và nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ, nhà báo, sinh viên - Ảnh: Reuters

Trường hợp trẻ nhất trong 117 người bị bắt là 15 tuổi, già nhất là 79 tuổi. Ngay ngày đầu tiên luật chính thức có hiệu lực thì cảnh sát đã bắt giữ 10 người.

Người đầu tiên bị bắt tên Đường Anh Kiệt, điều khiển mô tô treo cờ phản đối luật an ninh đâm vào cảnh sát vào ngày 1.7.2020. Anh đang đối mặt với tội danh khủng bố, kích động ly khai, lái xe gây nguy hiểm.

20210520132559172621contentphoto1.jpg
Đường Anh Kiệt là người đầu tiên bị bắt dựa theo luật an ninh quốc gia - Ảnh: The Standard

Đợt bắt bớ lớn nhất diễn ra vào tháng 1 năm nay. Hơn 50 chính trị gia và nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ bị bắt do liên quan đến một cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổ chức độc lập nhằm chọn ra ứng viên đại diện tham gia bầu cử cơ quan lập pháp sau đó.

47 trên 50 trường hợp nêu trên đối mặt với tội âm mưu lật đổ chính quyền, không được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại.

Nhân vậy bị bắt đáng chú ý nhất là tỷ phú Lê Trí Anh – người từng không ngần ngại lăng mạ cựu Thủ tướng Lý Bằng và thành lập tờ báo Apple Daily nổi tiếng với hàng loạt bài viết chỉ trích Trung Quốc. Ông nhận 2 bản án 14 tháng tù giam vì tham gia biểu tình năm 2019, còn một số tội danh chưa tuyên án.

Ngoài tỷ phú Lê, 2 nhà báo, tổng biên tập cùng 5 nhân sự cấp cao khác của Apple Daily cũng bị bắt với cáo buộc thông đồng thế lực bên ngoài đe dọa an ninh quốc gia.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hồng Kông bắt 117 người trong vòng 1 năm thực thi luật an ninh