Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Juergen Stock ngày 6.10 thông báo đã đề nghị Trung Quốc cho biết tung tích của ông Mạnh Hoành Vĩ, người đứng đầu cơ quan này.

Interpol yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin của Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ

Cẩm Bình | 07/10/2018, 10:12

Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Juergen Stock ngày 6.10 thông báo đã đề nghị Trung Quốc cho biết tung tích của ông Mạnh Hoành Vĩ, người đứng đầu cơ quan này.

Interpol gửi đi yêu cầu thông qua các kênh thực thi pháp luật chính thức và mong muốn nhận được phản hồi từ chính quyền Bắc Kinh, theo Tổng thư ký Stock.

Từ khi rời khỏi Pháp ngày 29.9, mọi liên lạc với Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đều bị mất. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời một nguồn tin tiết lộ ông bị bắt đi thẩm vấn khi vừa đặt chân đến quê nhà Trung Quốc.

Ngoài là người đứng đầu Interpol, ông Mạnh hiện còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Pháp còn bày tỏ lo ngại khi vợ của ông Mạnh nhận phải lời đe dọa trên mạng xã hội. Hiện bà cùng gia đình đang được sựbảo vệ của cảnh sát.

Mạnh Hoành Vĩ là người Trung Quốc đầu tiên được bầu làm Chủ tịch Interpol hồi tháng 11.2016, nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào năm 2020. Giới học giả cùng các tổ chức nhân quyền từng chỉ trích việc bổ nhiệm, do lo ngại ông lợi dụng quyền hạn Interpol bắt những người bất đồng chính kiến về nước.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
12 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Interpol yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin của Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ