Hãng Reuters đưa tin máy bay chiến đấu nghi của Israel vào ngày 1.4 đã tập kích một khu phức hợp gần Đại sứ quán Iran tại Syria khiến 7 cố vấn quân sự (trong đó có 3 chỉ huy cấp cao) thiệt mạng.
Chuyển động

Israel bị cáo buộc tập kích khu sứ quán Iran tại Syria, 7 cố vấn thiệt mạng

Cẩm Bình 02/04/2024 09:05

Hãng Reuters đưa tin máy bay chiến đấu nghi của Israel vào ngày 1.4 đã tập kích một khu phức hợp gần Đại sứ quán Iran tại Syria khiến 7 cố vấn quân sự (trong đó có 3 chỉ huy cấp cao) thiệt mạng.

Reuters ghi nhận ở quận Mezzeh thuộc thành phố Damascus, lực lượng cứu hộ trèo lên đống đổ nát của một công trình treo cờ Iran bị phá hủy bên trong khu phức hợp ngoại giao, liền kề tòa nhà đại sứ quán chính. Xe cấp cứu đậu bên ngoài.

isra.jpg
Hiện trường vụ tập kích ngày 1.4 - Ảnh: Reuters

Có mặt tại hiện trường cùng Bộ trưởng Nội vụ Syria, Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad phát biểu: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tàn bạo nhắm vào tòa nhà ngoại giao Iran giết chết nhiều người vô tội”.

Đại sứ Iran tại Syria Hossein Akbari cáo buộc Israel dùng chiến đấu cơ F-35 phóng tên lửa tập kích một công trình thuộc đại sứ quán nơi ông ở. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết vụ tấn công khiến 7 cố vấn quân sự thiệt mạng, gồm cả chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds Mohammad Reza Zahedi.

Truyền thông Iran xác định viên chỉ huy Zahedi chính là mục tiêu Israel nhắm đến. Cấp phó của nhân vật này cùng một chỉ huy cấp cao khác cũng thiệt mạng.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công là mối đe dọa đáng kể đối với hòa bình và an ninh khu vực, kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa ra thông điệp tương tự, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đáp trả thích đáng.

Nhóm Hezbollah tại Lebanon (tổ chức được Iran hậu thuẫn) tuyên bố: “Tội ác sẽ không qua đi nếu kẻ thù không bị trừng phạt”. Hàng loạt quốc gia Hồi giáo gồm Iraq, Jordan, Oman, Pakistan, Qatar, Ả Rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng lên án vụ tấn công.

Quân đội Israel từ chối nhận trách nhiệm, nói rằng Tel Aviv “không bình luận về thông tin trên truyền thông nước ngoài”.

Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại diễn biến mới nhất có thể làm leo thang căng thẳng hay gia tăng xung đột trong khu vực, nhưng không hy vọng ảnh hưởng nỗ lực đàm phán giải cứu con tin ở Dải Gaza.

Diễn biến mới nhất đánh dấu sự leo thang căng thẳng đáng kể giữa Israel với các đối thủ khu vực. Giới phân tích có quan điểm khác nhau về tác động của vụ tấn công vừa diễn ra.

Học giả Jon Alterman (Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế) nhận định vụ tấn công thể hiện Israel tin rằng hoạt động tập kích như vậy mang tác dụng răn đe giúp giảm nguy cơ bùng nổ xung đột diện rộng.

“Israel nghĩ nếu họ lùi bước thì mối đe dọa sẽ gia tăng chứ không giảm bớt. Còn nếu tập kích định kỳ thì đối thủ sẽ bị răn đe”, theo ông Alterman.

Nhưng nhà phân tích Steven Cook (Hội đồng Quan hệ đối ngoại) lại nhìn thấy nguy cơ: “IRGC có thể nới lỏng kiểm soát với lực lượng ủy nhiệm, khiến quân Mỹ đồn trú một lần nữa gặp nguy hiểm. Iran cũng có khả năng chỉ đạo Hezbollah đẩy mạnh tập kích Israel”.

Bài liên quan
Thổ Nhĩ Kỳ ngừng giao thương với Israel
Hãng Reuters dẫn lời Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2.5 thông báo nước này đình chỉ tất cả hoạt động xuất nhập khẩu với Israel với lý do “thảm kịch nhân đạo tại các vùng lãnh thổ của Palestine ngày càng tồi tệ”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Thời gian và nguồn lực có hạn, làm việc nào cần dứt điểm việc đó
“Làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó trong bối cảnh công việc nhiều, yêu cầu cao, thời gian và nguồn lực có hạn”, Thủ tướng nói.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Israel bị cáo buộc tập kích khu sứ quán Iran tại Syria, 7 cố vấn thiệt mạng