Nhiều người nghĩ đến viễn cảnh HAGL sẽ xuống chơi hạng Nhất vì đứng áp chót bảng xếp hạng V.League 2019, nhưng trong trận đấu chiều nay, các cầu thủ phố núi đã có chiến thắng nghẹt thở.

Không được lên tuyển Việt Nam, Minh Vương ghi bàn giúp HAGL thoát nhóm nguy hiểm

nguyen huy | 25/08/2019, 19:10

Nhiều người nghĩ đến viễn cảnh HAGL sẽ xuống chơi hạng Nhất vì đứng áp chót bảng xếp hạng V.League 2019, nhưng trong trận đấu chiều nay, các cầu thủ phố núi đã có chiến thắng nghẹt thở.

Bước vào vòng 22 V.League khi chỉ mới 23 điểm, HAGL đã bị nhiều CĐV phản ứng vì thành tích ngày càng tệ. Thậm chí, nhiều người còn vẽ nên câu chuyện đội bóng phố núi sẽ bị rớt hạng.

Để củng cố niềm tin cho khán giả cũng như cải thiện vị trí, "những đứa con của bầu Đức" không thể làm gì hơn là phải thắng.

Thế nhưng, trong suốt 45 phút đầu gặp Đà Nẵng trên sân Pleiku, Văn Toàn và đồng đội vẫn không thể làm gì khi HLV Lê Huỳnh Đức của đội bóng Đà thành chỉ đạo các học trò chơi chặt chẽ.

Sang hiệp 2 được 5 phút, lưới của HAGL đã rung lên khiĐỗ Merlo tận dụng tối đa tình huống đẩy bóng thiếu quan sát của thủ thành Văn Trường để ghi bàn mở tỷ số.

Bàn thua này càng khiến cho đội bóng phố núi đối mặt với nguy cơ lún sâu xuống nhóm cuối bảng càng rõ và họ không thể làm gì ngoài việc phải vùng lên.

Chỉ 4 phút sau bàn thua, Xuân Trường xử lý cực hay ở giữa sân trước khi chọc khe cho Minh Vương băng xuống dứt điểm tung lưới đội khách, đưa hai đội về vạch xuất phát.

Những phút kế tiếp, hai đêu có nhựng pha "ăn miếng trả miếng". Đến phút 78, Châu Ngọc Quang nhận được đường chuyền của Văn Toàn, anhdứt điểm ghi bàn đưa HAGL có màn ngược dòng ngoạn mục.

Thắng trận 2-1, HAGL có 26 điểm sau 22 vòng và vươn lên đứng thứ 12 trên BXH V-League, đẩy CLB Thanh Hóa xuống vị trí áp chót. Đứng bét bảng vẫn là Khánh Hoà với 20 điểm.

Sau vòng đấu này, V-League 2019 sẽ tạm nghỉ để ĐT Việt Nam chuẩn bị và thi đấu vòng loại World Cup 2022. Trong đợt triệu tập này, HAGL có được 5 cầu thủ nhưng Minh Vương lại không có tên trong danh sách của HLV park Hang-seo.

Trần Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 1: Vùng ngọt nhưng… thiếu nước ngọt
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vùng ĐBSCL hiện đang bước vào cao điểm mùa khô, năm nay, do ảnh hưởng của El Nino khiến cho tình hình hạn hán, sụt lún đất, thiếu nước sinh hoạt trở nên trầm trọng. Có nơi, mặc dù là vùng ngọt quanh năm nhưng lại… thiếu nước ngọt khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không được lên tuyển Việt Nam, Minh Vương ghi bàn giúp HAGL thoát nhóm nguy hiểm