Khám xét nơi ở của các nghi can, công an thu giữ 3 mã tấu, 1 dao tự chế và nhiều sổ sách ghi chép chứng minh việc bảo kê bơm hút cát.

Làm rõ băng nhóm bảo kê, vòi vĩnh doanh nghiệp khai thác cát tại Đồng Nai

Trịnh Thể | 27/03/2022, 21:18

Khám xét nơi ở của các nghi can, công an thu giữ 3 mã tấu, 1 dao tự chế và nhiều sổ sách ghi chép chứng minh việc bảo kê bơm hút cát.

3c1b8cce-7932-4b03-8bda-98eabf502cd9.jpeg
Các đối tượng liên quan đến vụ án.
25107b78-8c5c-4fbd-9f28-8ee07d5ad058.jpeg


Ngày 27.3, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.Biên Hoà đã bắt khẩn cấp Mai Vũ Lộc (42 tuổi, ngụ P.An Hòa), Lê Văn Tấn (36 tuổi) và Trịnh Hoàng Phước (38 tuổi, cùng ngụ xã Long Hưng), Nguyễn Tiến Đạt (36 tuổi, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, các nghi can này có hành vi đe dọa, dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần của chủ doanh nghiệp khai thác cát phải chung tiền bảo kê mới được bơm hút cát xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn xã Long Hưng, TP.Biên Hoà. Nếu không, doanh nghiệp sẽ bị bọn chúng cản trở hoạt động làm ăn, thậm chí hành hung.

27894037-89e4-4787-9c83-e4d1546190c7.jpeg
Hung khí nóng cơ quan CSĐT đã thu giữ 


Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, Phước, Đạt, Tấn và Lộc đã nhiều lần gọi vào số điện thoại của anh L.là người trúng thầu chuyên cung cấp cát xây dựng cho dự án Aqua City tại xã Long Hưng, chửi bới, đe dọa, yêu cầu phải chi tiền bảo kê, nếu không sẽ bị ngăn cản không cho bơm cát và hành hung.

Manh động hơn, các đối tượng này đã đến trực tiếp gặp các công nhân của anh L. đang vận hành máy bơm cát lên công trình, đe dọa, bắt công nhân ngừng bơm cát. Đồng thời chúng yêu cầu anh L. phải gặp nhóm Lộc, Phước, Đạt, Tấn để thoả thuận, giao tiền bảo kê.

Do lo sợ đến tính mạng của công nhân và ảnh hưởng đến việc làm ăn, ngày 6.3, anh L. đã chuyển khoản số tiền 20 triệu đồng cho nhóm này. Nhóm Lộc không dừng lại, mà tiếp tục gọi điện hăm dọa anh L. phải chi tiền bảo kê, bình quân mỗi mét khối cát 8.000 đồng.

Trưa 26.3, anh L. đến quán cà phê Mộc tại xã Long Hưng để gặp Lộc, Phước, Đạt thỏa thuận về số tiền bảo kê phải đưa. Khi Phước vừa nhận số tiền 80 triệu đồng từ tay anh L. thì công an ập vào bắt quả tang. Riêng Lộc từng có 4 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Bài liên quan
Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý việc khai thác cát dọc sông Trà Khúc
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành xử lý việc khai thác cát rầm rộ dưới 2 chân cầu Trà Khúc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Làm rõ băng nhóm bảo kê, vòi vĩnh doanh nghiệp khai thác cát tại Đồng Nai