Người trúng thưởng giải xổ số 6/45 sẽ gồm các con số trùng với 6 số của giải đặc biệt. Giải đặc biệt đầu tiên tối thiểu có giá trị 12 tỉ đồng. Khác với các hình thức xổ số khác, nếu không có người trúng lần này thì giải thưởng sẽ được cộng dồn cho lần sau.

Lần đầu, Việt Nam có xổ số với giải thưởng hàng chục tỉ đồng

Trí Lâm | 18/07/2016, 05:29

Người trúng thưởng giải xổ số 6/45 sẽ gồm các con số trùng với 6 số của giải đặc biệt. Giải đặc biệt đầu tiên tối thiểu có giá trị 12 tỉ đồng. Khác với các hình thức xổ số khác, nếu không có người trúng lần này thì giải thưởng sẽ được cộng dồn cho lần sau.

Ngày mai 18.7, Công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức vận hành Hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. Sản phẩm đầu tiên là MEGA 6/45 do Vietlott cung cấp, đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, hợp tác cùng Tập đoàn Berjaya (Malaysia).

Theo đó, người tham gia dự thưởng lựa chọn 6 số trong tập hợp các số từ01 đến 45 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng.

Nếu muốn tham gia dự thưởng nhiều bộ số, người tham gia dự thưởng sẽ lựa chọn 5 số (bao 5) trong tập hợp các số từ 01 đến 45. Số thứ 6 sẽ do hệ thống phần mềm chọn trong tập hợp 40 số còn lại tạo thành 40 bộ số tham gia dự thưởng. So sánh bộ số tham gia dự thưởng với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Bên cạnh đó, người tham gia dự thưởng cũng có thể lựa chọn từ 7 số (bao 7) đến 15 số (bao 15) và 18 số (bao 18) trong tập hợp các số từ 01 đến 45. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 6 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ số tham gia dự thưởng.

Để tham gia dự thưởng nhiều kỳ, người chơi chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 6 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp. Trong từng đợt phát hành có 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 1 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.

Giá mỗi vé số là 10.000 đồng. Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (1) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

Người trúng thưởng sẽ cócác con số trùng với 6 số của giải đặc biệt. Giải đặc biệt đầu tiên tối thiểu có giá trị 12 tỉ đồng. Khác với các hình thức xổ số khác, nếu không có người trúng lần này thì giải thưởng sẽ được cộng dồn cho lần sau.

Cũng theo hình thức cộng dồn như trên, chương trình xổ số Powerball tại Mỹ từng gộp số tiền trúng thưởng lên tới 1,59 tỉ USD, gấp 40 lần so với giải đặc biệt thông thường. Số tiền này sau đó từngđược chia đều cho 3 người cùng trúng.

Vé xổ số tự chọn số theo ma trận “MEGA 6/45” được phát hành hằng ngày, kết thúc trước thời điểm quay số mở thưởng của sản phẩm là 15 phút. Lịch quay số mở thưởng bắt đầu vào 18 giờ 10 và kết thúc trước 18 giờ 30 các ngày thứ tư, thứ sáu, Chủ nhật hằng tuần.

Xổ số tự chọn số theo ma trận “MEGA 6/45” được phân phối qua thiết bị đầu cuối, qua điện thoại cố định và điện thoại di động.

Theo ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Vietlott, công ty nàyhoạt động trên phạm vi cả nước và là doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn, trực thuộc Bộ Tài chính, toàn bộ nguồn thu thuế phát sinh trong quá trình kinh doanh, như: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp… từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán sẽ được để lại cho các địa phương.

Ông Hoan cho biếtnguồn thu này được sử dụng cho mục tiêu đầu tư phát triển theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, trong đó tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội. Điều này phù hợp với thông lệ chung của thế giới là hoạt động kinh doanh xổ số nhằm thu hút nguồn tiền vui chơi giải trí của người dân, nhưng lại được đầu tư trở lại cho người dân.

Theo quy định tại Thông tư 136 của Bộ Tài chính, cá nhân có thể trở thành đại lý xổ số tự chọn điện toán khi là công dân Việt Namtừ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp lý (trừ những người lao động, viên chức quản lý làm việc tại công ty xổ số điện toán; người thân của lãnh đạo công ty xổ số điện toán).

Ngoài ra, các cá nhân này phải có địa điểm kinh doanh ổn định, đủ diện tích mặt bằng, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để lắp đặt các thiết bị bán vé tự chọn số điện toán; vận hành thành thạo các thiết bị bán vé được công ty này xác nhận hoặc cấp chứng chỉ...

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lần đầu, Việt Nam có xổ số với giải thưởng hàng chục tỉ đồng