Thứ trưởng Bộ Công chính và Giao thông vận tải, ông Lan Sengaphone thông báo Thủ đô Vientiane và tất cả các tỉnh của Lào sẽ ngừng vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường không...

Lào tuyên bố ngừng giao thông đường thủy để chống COVID-19

A.T | 03/05/2021, 15:45

Thứ trưởng Bộ Công chính và Giao thông vận tải, ông Lan Sengaphone thông báo Thủ đô Vientiane và tất cả các tỉnh của Lào sẽ ngừng vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường không...

Sau ngày 2.5 ghi nhận số ca COVID-19 cao chóng mặt với 112 ca (chỉ kém kỷ lục 113 ca hôm 26.4) thì hôm nay, ngày 3.5, Lào ghi nhận 33 ca, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 966.

33 ca cũng là con số thấp nhất kể từ ngày 23.5 khi Lào bắt đầu hứng chịu liên tiếp đợt sóng lây nhiễm thứ 2 (ngày 23.5 là 65 ca, ngày 24.4 là 88 ca, ngày 25.4 là 76 ca, ngày 26.4 là kỷ lục 113 ca, ngày 27.4 là 75 ca, ngày 28.4 là 93 ca, ngày 29.4 là 68 ca, ngày 30.4 là 85 ca, ngày 1.5 là 64 ca và ngày 2.5 là 112 ca).

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để coi đây là dấu hiệu suy giảm các ca nhiễm tại Lào. Do việc thống kê các ca nhiễm chưa đồng bộ nên số ca từng ngày tại Lào dao động theo hình sin lên xuống thất thường. Hơn nữa, ngay cả Thái Lan sau 5 ngày ở dưới mốc 2.000 ca nhiễm một ngày thì hôm nay cũng bật trở lại với hơn 2.000 ca nhiễm mới.

Trong cuộc họp với Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Lào hôm nay, Thứ trưởng Bộ Công chính và Giao thông vận tải, ông Lan Sengaphone thông báo Thủ đô Vientiane và tất cả các tỉnh của Lào sẽ ngừng vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường không, giữa các tỉnh và trong từng tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động vận tải hàng hóa trong nước vẫn có thể tiếp tục, cũng như vận tải hàng hóa giữa Lào và Thái Lan.

Trong khi không có quy định cấm vận chuyển hàng hóa, người điều khiển phương tiện chở hàng phải xuất cảnh ngay sau khi giao hàng và người điều khiển phương tiện phải giao hàng một mình (không có tài xế phụ đi cùng).

Người lái xe từ giờ cũng sẽ được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 được thực hiện trong vòng ít nhất 72 giờ.

Lào đón khoảng 500 xe tải chở hàng mỗi ngày tại biên giới với Thái Lan, trong khi biên giới với Trung Quốc thì Lào cũng đón hơn 700 xe tải mỗi ngày.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lào tuyên bố ngừng giao thông đường thủy để chống COVID-19