Chiều 13.5, Bộ GD-ĐT đã có cuộc họp lên kế hoạch về việc thực hiện kỳ thi THPT 2021 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang vô cùng phức tạp.

Lên kịch bản cho kỳ thi THPT 2021, các kiến thức tinh giản không đưa vào đề thi

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 13/05/2021, 17:30

Chiều 13.5, Bộ GD-ĐT đã có cuộc họp lên kế hoạch về việc thực hiện kỳ thi THPT 2021 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang vô cùng phức tạp.

Chủ trì cuộc họp là Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Hoàng Minh Sơn đều khẳng định toàn ngành và toàn dân hướng tới một kỳ thi nghiêm túc và an toàn, khách quan, tạo điều kiện một cách tốt nhất cho thí sinh.

Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay về công tác tập huấn với sự tham dự của 63 đại diện Sở GD-ĐT ở các tỉnh thành đều đã được hướng dẫn cụ thể. Việc các thành viên sử dụng nghiệp vụ về phần mềm quản lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đều thuộc Hệ thống phần mềm quản lý thi sính tố nghiệp đã được thông tin tới từng người. Bộ GD-ĐT cũng đã hướng dẫn và thảo luận tổ chức kỳ thi, quản lý qua các hình thức khác nhau như trình bày các slides trên hội trường, infographic, video clip...

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã tổ chức kiểm tra nội dung tập huấn đối với thành viên tham gia để đánh giá hiệu quả các công việc đặt ra và yêu cầu các sở GD-ĐT triển khai tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi tại địa phương trước ngày tổ chức đăng ký dự thi (27.4.2021).

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT đã dự kiến các phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch COVID-19. Yêu cầu là tạo điều kiện tốt nhất để các thí sinh được tham dự kỳ thi, bảo đảm mục đích, yêu cầu và huy động hiệu quả nguồn lực của Trung ương, địa phương trong tổ chức kỳ thi. Bộ GD-ĐT sẽ chủ động áp dụng các biện pháp để kỳ thi có thể diễn ra an toàn cho thí sinh và những người tham gia công tác tổ chức thi.

pt-9-8-1-.jpg
Bộ GD-ĐT hướng tới kỳ thi THPT 2021 an toàn, nghiêm túc

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của kỳ thi, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý các “từ khóa”: Nắm chắc quy chế, chuẩn bị kỹ điều kiện, kiểm soát tốt tình hình, xử lý tốt các tình huống. Thứ trưởng đồng thời yêu cầu rà soát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hóa của từng địa phương trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang vô cùng phức tạp.

"Quan điểm của Bộ GD-ĐT là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng nhưng phải bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trong phòng chống dịch. Tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh, Bộ GD-ĐT sẽ quyết định phương án tổ chức kỳ thi theo nguyên tắc: tổ chức kỳ thi đối với các địa phương an toàn (không bị giãn cách xã hội). Sẽ tiến hành các biện pháp khử khuẩn, trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tại các điểm thi.

Tại các điểm thi, khu vực thi sẽ bố trí các phương án bố trí phòng thi cho các thí sinh diện F1, F2, F3 với các phương án phòng chống dịch phù hợp với các nhóm thí sinh diện này. Trong trường hợp cần thiết, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức thêm đợt thi. Để thực hiện phương án này, Bộ GD-ĐT đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi đáp ứng số lượng, chất lượng để xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nhiều đợt. Năm nay, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 sẽ không được đưa vào đề thi năm nay", đại diện Bộ GD-ĐT cho hay.

Bộ GD-ĐT đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các địa phương và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, để có các phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các trường tạo điều kiện thuận lợi tối đa để hướng dẫn, trợ giúp học sinh đăng ký dự thi, bảo đảm không có học sinh nào không được đăng ký hay không thi được vì dịch bệnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lên kịch bản cho kỳ thi THPT 2021, các kiến thức tinh giản không đưa vào đề thi