Đặc phái viên Liên Hợp Quốc (LHQ) về vấn đề Syria Staffan de Mistura ngày 14.7 tuyên bố, LHQ sẽ dừng cuộc đàm phán hòa bình Syria vì cuộc đàm phán này hiện "không có đột phá, không bị đổ vỡ và không ai phải ra đi", nhường đường cho các hành động kiên quyết của liên minh quốc tế chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Liên Hợp Quốc dừng đàm phán hòa bình cho Syria, tập trung tiêu diệt khủng bố

Hà Ngọc Bách | 15/07/2017, 10:27

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc (LHQ) về vấn đề Syria Staffan de Mistura ngày 14.7 tuyên bố, LHQ sẽ dừng cuộc đàm phán hòa bình Syria vì cuộc đàm phán này hiện "không có đột phá, không bị đổ vỡ và không ai phải ra đi", nhường đường cho các hành động kiên quyết của liên minh quốc tế chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Tuyên bố trong một cuộc họp báo, ông Mistura nói rằng LHQ đang kỳ vọng tổ chức này sẽ trở thành lực lượng tiên phong trong cuộc chiến chống khủng bố mà ông nói rằng "đã trở thành một vấn đề chính được thảo luận ở mọi nơi".

Thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố vốn là yêu cầu của chính phủ Syria trong cuộc đàm phán hòa bình do LHQ đứng ra làm trung gian. Tuy nhiên, vấn đề này mới được đưa vào chương trình nghị sự chính thức hồi đầu năm nay cùng với việc thảo luận một hiến pháp mới, cải cách hành chính và cơ chế bầu cử.

Tuy nhiên, trong cuộc đàm phán hòa bình cho Syria do LHQ tổ chức, phe đối lập và chính phủ nước này chưa bao giờ có tiếng nói chung trong đàm phán. Cụ thể, Ủy ban Đàm phán cao cấp của nhóm đối lập chính tại Syria muốn quá trình hòa bình phải tập trung vào chuyển đổi chính trị hay cụ thể hơn là sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngược lại, chính quyền Syria cho thấy họ không có ý muốn chấm dứt sự lãnh đạo của ông Assad. Vì vậy cuộc đàm phán hòa bình kéo dài hơn 1 năm qua luôn trong tình trạng bế tắc và hai đoàn đàm phán chưa bao giờ chính thức chạm mặt nhau.

"Tôi tin rằng bước tiếp theo mà chúng ta sẽ thực hiện là chấm dứt cuộc xung đột này để giúp chính quyền Syria sẵn sàng cho một tiến trình chính trị", ông Mistura nói.

Dù chính phủ Syria nhiều lần tuyên bố phe đối lập là thành phần khủng bố, nhưng ông Mistura cho biết ông hy vọng ít nhất hai bên sẽ chịu ngồi lạivới nhau khi vòng đàm phán mới có thể được mở vào tháng 9.

Trước đó, 3 nhóm đối lập Syria đã thu hẹp sự khác biệt trong chính sách của họ để lập thành một liên minh chống lại đoàn đàm phán của chính phủ.

Thiên Hà (theo Reuters)
Bài liên quan
Nga đánh chặn tên lửa triệu đô Mỹ viện trợ cho Ukraine
Hãng tin TASS ngày 17.4 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này vừa thành công đẩy lùi một đợt không kích quy mô lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên Hợp Quốc dừng đàm phán hòa bình cho Syria, tập trung tiêu diệt khủng bố