Lớp tập huấn “phòng chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học”dành cho các học viên chuyên hành nghề làm đẹp đã được tổ chức lần đầu tiên tại TP.HCM hôm 28.12.2017

Lớp tập huấn đầu tiên về ‘phòng chống lây nhiễm’ trong thẩm mỹ làm đẹp

thyhang | 29/12/2017, 05:08

Lớp tập huấn “phòng chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học”dành cho các học viên chuyên hành nghề làm đẹp đã được tổ chức lần đầu tiên tại TP.HCM hôm 28.12.2017

Tại lớp tập huấn, các học viên được bác sĩ Bùi Văn Linh, Bác sĩ chuyên khoa I Da liễu cung cấp kiến thức về bệnh truyền nhiễm, các biện pháp, tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn lây nhiễm trong kỹ thuật làm đẹp…

Với xu hướng làm đẹp phát triển thành một ngành dịch vụ như hiện nay, các phương pháp mới, máy móc hiện đại được áp dụng và đổi mới liên tục. Và an toàn khi thao tác nghề cho khách hàng và chính bản thân người thợ làm là rất quan trọng. Người hành nghề cần biết quy trình làm đẹp an toàn, sử dụng kim xăm đúng cách, phòng chống lây nhiễm bệnh qua đường máu…

Bác sĩ đang chia sẻ kiến thức nhằm bảo đảm an toàn, phòng chống lây nhiễm khi hành nghề làm đẹp

Bà Nguyễn Thị Kim Châu, giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục thẩm mỹ Linh Chi cho biết: Nghe hơi hàn lâm nhưng đây là những kiến thức cơ bản để làm nghề an toàn. Giờ không thể dùng chung một cái kìm, cái kim phun, vô trùng sơ sơ nữa mà phải có kiến thức y tế, có quy trình bài bản”.

Theo thầy Tạ Xuân Bình, Trưởng Phòng Tuyển sinh trường trung cấp Nguyễn Tất Thành thì việc tham gia thực hiện các thao tác làm đẹp như tiêm, xăm, phun… không đơn thuần chỉ là học làm đẹp. Khoa Y của trường định hướng kết hợp với các trường đào tạo nghề thầm mỹ để thực hiện các khóa học về kiến thức y tế liên quan.

Học phun, xăm, thêu chân mày đang là xu hướng học nghề thịnh hành, mang lại cơ hội nghề nghiệp cao cho các bạn trẻ. Tuy nhiên hiện nay, việc thực hiện nó không đơn thuần là học kỹ năng trong thẩm mỹ, mà còn tham gia tập huấn y học liên quan thì mới được hành nghề. Những dụng cụ làm đẹp trong các khâu cạo mặt, làm móng, xăm thêu… có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao nhưng thường bỏ qua, không quan tâm đến quy trình y học.

Có hơn 100 bạn trẻ tham gia trong lớp tập huấn đầu tiên doTrung tâm dạy nghề tư thục thẩm mỹ Linh Chi và Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành phối hợp tổ chức​

Theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1.7.2016, các cơ sở đăng ký dịch vụ liên quan đến hoạt động phun, xăm, thêu trên da nhân sự ngoài chứng nhận, chứng chỉ hành nghề phun, xăm, thêu trên da còn phải có giấy chứng nhận đã được tập huấn về phòng, chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học. Người làm nghề phun xăm phải được tập huấn và có giấy chứng nhận tương tự, giấy phép chứng chỉ nghề của sở lao động thương binh và xã hội cấp ngành phun xăm thẩm mỹ. Những chứng chỉ được cấp trang điểm bán vĩnh cửu là sai quy định.

Phong Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lớp tập huấn đầu tiên về ‘phòng chống lây nhiễm’ trong thẩm mỹ làm đẹp