Phát biểu trên truyền hình sau khi Thủ tướng Michel Barnier bị phế truất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ tại vị đến hết nhiệm kỳ (năm 2027) và chuẩn bị chỉ định thủ tướng mới trong vài ngày tới.
Những gã khổng lồ công nghệ Mỹ trong tuần này đã đề cập đến những lợi ích của trí tuệ nhân tạo (AI) với nhân loại, thu hút sự chú ý tại sự kiện công nghiệp hàng đầu châu Âu khi nhiều cơ quan quản lý toàn cầu nỗ lực tìm cách hạn chế những tác hại liên quan đến công nghệ này.
Hãng Reuters dẫn lời Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo chuyến thăm Ukraine của ông Emmanuel Macron sẽ dời vài tuần nữa, đánh dấu lần thứ 3 kế hoạch công du bị trì hoãn.
Nhiều năm qua, một số chính phủ trên thế giới đã chỉ trích các mạng xã hội vì vai trò của chúng trong việc lan truyền thông tin sai lệch, kích động bạo lực và những cuộc nổi dậy.
Kể từ cuối tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần lượt tiếp đón nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Pháp, Liên minh châu Âu (EU).
Twitter đang dựa nhiều vào tự động hóa để kiểm duyệt nội dung, loại bỏ một số đánh giá thủ công nhất định và ủng hộ các hạn chế phân phối thay vì xóa hoàn toàn một số bài phát biểu, người đứng đầu bộ phận tin cậy và an toàn mới của công ty nói với Reuters.
Nhiều đồn đoán đã dấy lên rằng chiếc bàn là một màn phô trương quyền lực để khuất phục Macron, thậm chí có thể là biểu hiện thể khí chất của một người tự tôn cao.
Dù tuyên bố cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mang tính xây dựng, nhưng Tổng thống Vliadimir Putin trong họp báo sau đó vẫn đưa ra cảnh báo sẽ có chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine gia nhập NATO và khối tìm cách giành lại Crimea.
Sau khi Tổng thống Pháp rời Nga sang Ukraine, điện Kremlin tuyên bố: “Pháp giữ chức chủ tịch Hội đồng EU, và Pháp là thành viên của NATO, nơi Paris không có quyền lãnh đạo. Trong khối này, quyền lãnh đạo thuộc về một quốc gia hoàn toàn khác. Chúng ta có thể nói về những giao dịch nào đây?”
Tuần báo Le Canard Enchaine tiết lộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi gặp riêng đội ngũ cố vấn đã gọi Thủ tướng Anh Boris Johnson là “thằng hề”, “gã khờ khạo”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Macron nhất trí ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức Pháp lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Phát biểu trước các người lính chiến đấu cho Pháp còn sống sót và con cháu của họ ở Paris, ông Macron hứa sẽ có luật về các khoản bồi thường cũng như một tượng đài tôn vinh họ.